Trong 2 ngày 7 và 8/6/2025, Công an thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân) phối hợp với Công an xã Tân Lập (Hàm Thuận Nam) đã kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm. Các đối tượng đều chưa đủ 18 tuổi, trong đó có một số em vừa kết thúc năm học và đang trong kỳ nghỉ hè. Nguyên nhân bắt nguồn từ những mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội Facebook, sau đó các nhóm hẹn nhau “giải quyết” tại khu vực nghĩa trang thuộc khu phố 6, thị trấn Tân Nghĩa. Nhờ chủ động nắm bắt tình hình trên mạng xã hội và tuần tra của lực lượng công an, hành vi nguy hiểm này đã bị ngăn chặn kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, tối 25/5, Tổ công tác Công an phường Phú Thủy (TP. Phan Thiết) phát hiện 3 thiếu niên điều khiển xe mô tô có dấu hiệu khả nghi. Điều tra mở rộng cho thấy, công an xác định nhóm này gồm 8 đối tượng từ 14 đến dưới 18 tuổi, đã thực hiện ít nhất 6 vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố chỉ trong vòng nửa tháng. Tương tự, ngày 1/6, 2 thiếu niên ở phường Đức Long (Phan Thiết) đã đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản giá trị lớn. Đáng nói, trong đó có 1 đối tượng vừa chấp hành xong thời gian giáo dưỡng, còn đối tượng còn lại từng liên quan đến một vụ cướp tài sản.
Thực trạng trên cho thấy, nhiều vụ việc do thanh thiếu niên gây ra không chỉ dừng lại ở vi phạm hành chính mà đã chuyển sang mức độ nghiêm trọng như: trộm cắp, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, thậm chí là giết người. Vụ án được TAND huyện Hàm Thuận Nam xét xử sơ thẩm ngày 13/5/2025 là một ví dụ điển hình. Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào nhau giữa ban ngày chỉ vì muốn thể hiện “đại ca”. Hành vi trên gây náo loạn khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Vì vậy các đối tượng phải nhận những bản án nghiêm khắc với mức phạt tù, một số nhận mức án từ 2 đến 3 năm tù giam.
Theo nhận định của ngành chức năng, nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc các em còn ở độ tuổi chưa trưởng thành, thiếu nhận thức pháp luật, kỹ năng sống hạn chế và dễ bị lôi kéo bởi môi trường xung quanh. Trên thực tế, không ít vụ xảy ra do gia đình buông lỏng giám sát, giáo dục, nhiều em bị ảnh hưởng tiêu cực từ mặt trái của mạng xã hội. Nhiều thanh thiếu niên dễ dàng bị kích động bạo lực bởi các hội, nhóm trên mạng xã hội, dẫn đến có những hành vi mang côn đồ, manh động. Vì vậy, mỗi gia đình, nhất là bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao hơn nữa đến con em mình. Phối hợp nhà trường giáo dục, giám sát, hướng dẫn con em sử dụng mạng xã hội an toàn và chủ động tham gia các hoạt động xã hội lành mạnh, tích cực.
Công an tỉnh cho biết, trước thực trạng trên đã chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động nắm bắt tình hình; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại trường học, khu dân cư. Đồng thời lập hồ sơ quản lý các thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm. Công tác tuần tra, kiểm tra địa bàn cũng được yêu cầu đẩy mạnh nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nhóm thanh thiếu niên tụ tập về khuya, mang theo hung khí hay có biểu hiện bất thường...