Theo dõi trên

Ấm áp nghĩa tình đồng đội

08/06/2023, 05:58

Trong công cuộc kháng chiến cứu quốc, thanh niên xung phong (TNXP) Bình Thuận đã gắn bó tình đồng chí để hoàn thành nhiệm vụ. Trở về với đời thường, họ lại cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp hội viên ổn định cuộc sống.

Con hẻm nhỏ thuộc khu phố 1, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết hôm nay dường như trở nên nhộn nhịp, vui tươi hơn khi sau 2 tháng xây dựng, căn nhà của cựu TNXP Nguyễn Thanh Hoàng đã được hoàn thiện. Cựu TNXP Nguyễn Thanh Hoàng có hoàn cảnh khó khăn khi vợ chồng ông sức khỏe đều yếu, bản thân ông vừa trải qua cơn bệnh nặng, hàng ngày vợ ông bán quán nước nhỏ trước nhà để trang trải thêm cho cuộc sống. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, sức khỏe yếu nhưng ông Hoàng vẫn hăng hái tham gia công tác ở địa phương, hiện ông đang là khu phố trưởng khu phố 1 và là Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Hưng Long. Trước hoàn cảnh khó khăn, phải sống trong căn nhà cũ, dột nát của ông Hoàng, Hội Cựu TNXP tỉnh đã trao tặng 50 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận để ông Hoàng tiến hành xây nên căn nhà ấm tình đồng đội.

trao-nha-cuu-tnxp-1.jpg
Bà Vũ Thị Ngọc Liên – Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh trao quyết định trao tặng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Nguyễn Thanh Hoàng.

Trong niềm vui không nói nên lời khi nhận quyết định trao tặng nhà, gia đình và bản thân ông Hoàng rất xúc động và cảm ơn lãnh đạo các cấp đã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để ông xây dựng căn nhà khang trang như ngày hôm nay. Ngôi nhà 60 m2, có gác lửng, được xây dựng kiên cố có tổng trị giá gần 300 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận và sự giúp đỡ của người thân trong gia đình sẽ là động lực giúp gia đình ông vượt qua khó khăn. Từ nay, vợ chồng ông không phải sống trong ngôi nhà ẩm thấp, nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến.

trao-nha-cuu-tnxp-2.jpg

Ông Nguyễn Thanh Hoàng là một trong số rất nhiều cựu TNXP đã được Hội Cựu TNXP tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội nhằm sẻ chia khó khăn, giúp hội viên có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Chia sẻ về các hoạt động nghĩa tình đồng đội, bà Vũ Thị Ngọc Liên – Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2023 Hội đã vận động doanh nghiệp tài trợ xây được 6 căn nhà cho 6 hội viên không có nhà ở, nhà ở dột nát, trị giá 340 triệu đồng. Trong đó, Tỉnh hội vận động trao tặng cho hội viên TP. Phan Thiết 2 căn, huyện Hàm Thuận Bắc 2 căn, trị giá 50 triệu đồng/căn; Huyện hội Đức Linh vận động 2 căn, trị giá 70 triệu đồng/căn. Bên cạnh đó, vận động thăm, tặng 1.208 phần quà Tết Quý Mão 2023 cho các gia đình liệt sĩ, hội viên nghèo, Chủ tịch hội cơ sở không lương, phụ cấp với trị giá trên 460 triệu đồng.

Những căn nhà nghĩa tình đồng đội không chỉ giúp các cựu TNXP có điều kiện an cư, vươn lên trong cuộc sống mà còn khẳng định vai trò tích cực của lực lượng cựu TNXP trong công cuộc xóa nghèo, chăm lo đời sống hội viên, góp phần với các cấp chính quyền, đoàn thể thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh cùng các cấp Hội cơ sở sẽ tiếp tục vận động để xây dựng, sửa chữa thêm nhiều căn nhà mới cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Bằng lòng nhiệt tình và trách nhiệm với đồng đội, bằng sự đoàn kết sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, các cấp Hội Cựu TNXP trong tỉnh giống như ngôi nhà chung ấm tình đồng đội. Họ là những cựu TNXP không chỉ anh dũng, đoàn kết, kiên cường trong thời chiến mà còn đoàn kết, hết lòng giúp nhau vươn lên trong thời bình, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, xây dựng quê hương ngày một phát triển.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội Cựu TNXP Bình Thuận: Tặng xe đạp cho học sinh nghèo
BT- Nhân dịp năm học mới, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Bình Thuận vừa trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo là con, cháu của các hội viên cựu TNXP trong toàn tỉnh. Số xe đạp này do Khu du lịch Biển Đá Vàng (Hàm Thuận Nam) tài trợ với tổng trị giá 22 triệu đồng. Đây là món quà rất có ý nghĩa cho các em học sinh nghèo, giúp các em đến trường thuận tiện hơn. Cũng nhân dịp này, Hội còn tặng thêm 30 suất quà cho 30 hội viên nghèo, mỗi suất 300 ngàn đồng. Những phần quà tình nghĩa này do Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam chuyển về tặng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấm áp nghĩa tình đồng đội