Theo dõi trên

Ấn Độ triển khai tổ hợp S-400 thứ hai tới khu vực biên giới giáp Trung Quốc

26/07/2022, 09:05

Ấn Độ đang chuẩn bị triển khai tổ hợp tên lửa phòng không S-400 thứ hai đặt mua của Nga, tới khu vực biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc.

Hệ thống vũ khí tiên tiến này sẽ có thể vận hành trong vòng 2- 3 tháng tới, sẽ giúp Ấn Độ cải thiện đáng kể khả năng phát hiện và tiêu diệt các máy bay tiêm kích, máy bay ném bom chiến lược, tên lửa và máy bay không người lái ở tầm xa.

Ngày 25/7, tờ Times of India dẫn các nguồn tin chính phủ nước này cho biết hiện Ấn Độ đang nhận bàn giao các cấu phần của tổ hợp S-400 thứ hai qua đường hàng không và đường biển. Đây là lần bàn giao lô hàng S-400 đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hôm 24/2.

s400.jpg
Ấn Độ triển khai tổ hợp S-400 thứ hai tới khu vực tiền tiêu với Trung Quốc (Ảnh: Timesofindia).

Ấn Độ nhận bàn giao tổ hợp phòng không S-400 mới trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động của không quân gần biên giới ở phía Đông Ladakh. Trong thời gian gần đây, Ấn Độ cho rằng các máy bay chiến đấu của Trung Quốc thường bay sát ranh giới đường Kiểm soát thực tế (LAC) vi phạm khu vực cấm bay rộng 10 km vốn được thiết lập nhằm xây dựng lòng tin giữa hai bên. 

Tổ hợp S-400 đầu tiên, vốn được bàn giao hồi tháng 12 năm ngoái đã được triển khai tại bang Punjab, khu vực Tây Bắc Ấn Độ để ngăn chặn các mối đe dọa đường không từ biên giới Pakistan và Trung Quốc.

Không quân Ấn Độ cũng đã nhận từ Nga các thiết bị mô phỏng và hỗ trợ phục vụ công tác huấn luyện cho các hệ thống S-400 hồi tháng 4 và 5 vừa qua.

Ấn Độ tăng cường năng lực phòng thủ tại biên giới khi Trung Quốc cũng đang nâng cấp tất cả các căn cứ không quân lớn đặt tại các khu vực biên giới trong vòng 2 năm qua. Trung Quốc được cho là đã triển khai 2 khẩu đội tên lửa S-400 của Nga và một số hệ thống phòng không khác ở gần biên giới để đối phó với bất kỳ cuộc không kích nào của Ấn Độ.

Không quân Ấn Độ dự kiến ​​sẽ được bàn giao tất cả 5 tổ hợp S-400, theo hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD ký với Nga, vào cuối năm 2023. Mỗi hệ thống này có hai khẩu đội tên lửa với 128 quả tên lửa. Mỗi khẩu đội tên lửa này có năng lực đánh chặn với cự li là 120, 200, 250 và 380 km, cũng như các radar thu nhận và theo dõi tầm xa và các xe vận chuyển - lắp dựng trên mọi địa hình./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc vaccine Covid-19 gây bệnh tiểu đường, máu trắng
Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận các lãnh đạo quốc gia này hoàn thành việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 được sản xuất trong nước, đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng vaccine do Trung Quốc sản xuất gây ra bệnh tiểu đường, máu trắng.
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ triển khai tổ hợp S-400 thứ hai tới khu vực biên giới giáp Trung Quốc