Theo dõi trên

Ấn Độ tuyên bố bắn 24 tên lửa, diệt 70 tay súng tại Pakistan

07/05/2025, 16:11

Ấn Độ đã phóng 24 tên lửa vào 9 địa điểm ở Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát để trả đũa vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam, khiến 70 tay súng thiệt mạng.

Theo hãng tin TASS dẫn nguồn từ kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ, Lục quân, Hải quân và Không quân Ấn Độ đã phối hợp thực hiện loạt tấn công bằng tên lửa từ mặt đất và trên không, nhắm vào chín địa điểm được cho là căn cứ của các nhóm vũ trang trên lãnh thổ Pakistan. Tổng cộng 24 tên lửa được phóng đi trong vòng 25 phút, từ 1 giờ 5 phút đến 1 giờ 30 phút sáng ngày 7/5 theo giờ địa phương.

0705-khongkich.jpg
Quang cảnh thành phố Muzaffarabad ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, một trong những địa điểm bị tấn công từ Ấn Độ, ngày 7/5/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Kênh NDTV dẫn nguồn tin chính phủ cho biết các cuộc không kích đã tiêu diệt hơn 70 phần tử khủng bố và làm bị thương hơn 60 người khác. Các đợt tấn công được giám sát theo thời gian thực bằng thiết bị bay không người lái, giúp xác định chính xác mục tiêu tấn công và giảm thiểu tối đa thương vong dân sự.

Trong khi đó, theo con số cập nhật của quân đội Pakistan, cuộc tấn công của Ấn Độ đã khiến ít nhất 26 dân thường thiệt mạng và 46 người bị thương.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ các mục tiêu bị tấn công là các địa điểm được sử dụng để lập kế hoạch và chỉ huy các hoạt động khủng bố chống lại Ấn Độ. Chiến dịch Sindoor được triển khai nhằm đáp trả vụ tấn công bằng súng ngày 22/4 tại thị trấn du lịch Pahalgam, thuộc vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir, khiến 25 công dân Ấn Độ và một công dân Nepal thiệt mạng, nhiều người khác bị thương.

Truyền thông Ấn Độ dẫn các nguồn tin tình báo cho biết đã thu thập được bằng chứng cho thấy Cơ quan tình báo liên ngành Pakistan (ISI) có liên quan đến vụ tấn công, được cho là do nhóm Lashkar-e-Taiba thực hiện - tổ chức đã bị cấm hoạt động tại Nga và nhiều quốc gia khác.

Đáp lại vụ việc, Ấn Độ đã thực hiện hàng loạt biện pháp ngoại giao mạnh mẽ chống lại Pakistan, bao gồm cắt giảm gần một nửa nhân sự tại Đại sứ quán Pakistan ở New Delhi, đình chỉ thỏa thuận song phương về phân bổ tài nguyên nước, tuyên bố một số cố vấn quân sự Pakistan là những nhân vật không được hoan nghênh, và ngừng cấp thị thực cho công dân Pakistan.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã triệu tập cuộc họp an ninh cấp cao vào ngày 29/4 để thảo luận phương án đáp trả vụ tấn công tại Pahalgam. Theo các nguồn tin, ông Modi đã trao toàn quyền cho các lực lượng vũ trang trong việc xác định thời điểm, phương thức và mục tiêu tác chiến, nhằm đưa ra phản ứng phù hợp trước hành vi khủng bố.

H LAN (TỔNG HỢP)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ấn Độ thông báo cho Nga và Mỹ về vụ tấn công Pakistan
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Ấn Độ nói với CNN rằng New Delhi đã thông báo tóm tắt với một số quốc gia về hành động của họ với nước láng giềng Pakistan.
Nổi bật
Sẵn sàng cho ngày Đại lễ Phật đản Vesak năm 2025
BTO-Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 20 năm 2025 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức lần đầu tiên tại TP HCM nhân dịp đất nước kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ tuyên bố bắn 24 tên lửa, diệt 70 tay súng tại Pakistan