Theo dõi trên

Australia tuyên bố đã “thẳng thắn” với Pháp về hợp đồng tàu ngầm

19/09/2021, 16:27

Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton ngày 19/9 cho biết, Australia đã “thẳng thắn, cởi mở và chân thật” với Pháp về những quan ngại liên quan tới hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp, trong bối cảnh thỏa thuận mới với Mỹ và Anh đang châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao quốc tế.

Australia đã hủy thỏa thuận năm 2016 với Tập đoàn Hải quân Pháp (FNG) về chế tạo tàu ngầm thông thường, đồng thời thông báo về kế hoạch chế tạo ít nhất 8 tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh theo thỏa thuận đối tác an ninh 3 bên mới.

Động thái này đã chọc giận Pháp, đồng minh của Mỹ và Anh trong NATO, dẫn tới việc Paris triệu hồi các đại sứ tại Washington và Canberra.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Australia khi đó là ông Malcom Turnbull trên tàu HMAS Waller – tàu ngầm lớp Collins do Hải quân Hoàng gia Australia vận hành tại Sydney tháng 5/2018. Ảnh: AFP

Pháp thậm chí gọi vụ hủy hợp đồng là cú đâm sau lưng. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói rằng các mối quan hệ với Mỹ và Australia đang rơi vào “khủng hoảng”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton khẳng định, Australia đã nêu quan ngại với Pháp về hợp đồng năm 2016 ban đầu trị giá 40 tỷ USD nhưng đã bị đội vốn sau 2 năm.

Thủ tướng Scott Morrison ngày 17/9 cũng nói rằng ông đã bày tỏ những lo ngại đáng kể về hợp đồng tàu ngầm với Tổng thống Pháp hồi tháng 6 và tuyên bố rõ ràng rằng Australia sẽ phải “đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia”.

Bộ Trưởng tài chính Simon Birmingham cho biết, Australia đã thông báo cho Pháp về thỏa thuận, nhưng thừa nhận các cuộc đàm phán diễn ra bí mật do tính chất nhạy cảm.

Cả Bộ trưởng Quốc phòng Dutton và Bộ trưởng Tài chính Birmingham đều từ chối tiết lộ giá trị của thỏa thuận mới. Tuy nhiên, ông Dutton nói rằng “đây không phải là một dự án rẻ tiền”.

Hoàng Phạm/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ngày mai, 30/6, công bố nghị quyết, quyết định sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã tỉnh Lâm Đồng mới
Ngày mai, 30/6, cùng với các địa phương trong cả nước, tại tỉnh Lâm Đồng, diễn ra Lễ công bố nghị quyết của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng mới và công bố quyết định thành lập đơn vị hành chính cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định BCH, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh mới và các xã, phường, đặc khu.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Australia tuyên bố đã “thẳng thắn” với Pháp về hợp đồng tàu ngầm