Theo dõi trên

Báo Bình Thuận mãi trong tâm người làm báo, nhân dân Bình Thuận

29/06/2025, 08:39

BTO-Báo Bình Thuận - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận, dù không còn nữa nhưng vẫn mãi trong tâm trí người làm báo, nhân dân Bình Thuận.

img_4766.jpg

Báo Bình Thuận cái tên gắn liền với địa phương Bình Thuận, một tỉnh  nằm ở cuối Trung và đầu Đông của khu vực Nam Trung bộ và Đông Nam bộ trên dải đất hình chữ S, không xa lạ gì với người làm báo và nhân dân cả nước.

Báo hiện có hơn 40 cán bộ, viên chức, chủ yếu là lớp người mới nối gót thế hệ đi trước duy trì 2 loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử. Cùng nhau làm việc ở các bộ phận khác nhau như  Tòa soạn - điện tử; phóng viên; hành chính - trị sự... Tất cả nhằm vào mục tiêu, cung cấp và chuyển tải các thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng đến với nhân dân và ngược lại. Điều này bạn đọc, những người luôn xem báo chí là “món ăn tinh thần” không thể thiếu đã thấy trên các chuyên trang, chuyên mục của báo điện tử cập nhật 24/24 và báo in đều đặn ra từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

dai-th-1.jpg
Tập thể lãnh đạo cơ quan, viên chức và người lao động Báo Bình Thuận (ảnh tư liệu).

Báo không chỉ có tác dụng về mặt tổ chức, hướng dẫn dư luận, phổ biến các kinh nghiệm xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, xây dựng cuộc sống mới mà còn như cuốn lịch sử của Bình Thuận được ghi chép chi tiết nhất để làm tư liệu lâu dài. Ngày càng được bạn đọc yêu mến, nhất là những năm gần đây liên tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng. Nhiều tác phẩm báo chí không dừng lại ở việc cung cấp, chuyển tải thông tin mà đã có tác dụng sâu sắc, hiệu quả đến đời sống xã hội. Đó là những tác phẩm báo chí phản ánh đời sống thông qua những câu hỏi cơ bản: Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao và như thế nào, làm sáng tỏ sự kiện từ những góc độ khác nhau. Nhiều tác phẩm báo chí đã cổ vũ, khơi dậy sự đoàn kết và sáng tạo trong xây dựng kinh tế - xã hội của các địa phương, góp phần ổn định an ninh xã hội... thu hút nhiều bạn đọc quan tâm.

Đến nay, Báo đánh dấu 49 năm hình thành và phát triển, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Hội nhà báo Bình Thuận vừa tổ chức lễ kỷ niệm, có đông đủ những người làm báo Bình Thuận. Ai cũng hồ hởi vui mừng, nhưng có một chút bùi ngùi xúc động vì nghĩ đến phải nói lời chia tay cái tên Báo Bình Thuận.

Sau khi sáp nhập với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình thuận, Báo  tiếp tục cùng với Báo và Đài Đắk Nông nhập vào Báo và Đài Lâm Đồng lấy tên mới: Báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Việc này xuất phát từ việc Bình Thuận và Đắk Nông nhập vào tỉnh Lâm Đồng lấy tên Lâm Đồng mới theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sáp nhập các đơn vị hành chính các cấp.

Lâm Đồng mới có dân số hơn 3,3 triệu người, trong đó Bình Thuận có hơn 1,2 triệu người. Có những người là độc giả, cộng tác viên gắn bó với Báo từ thập niên 1990 khi tòa soạn còn nằm ở số 232 Trần Hưng Đạo, rồi dời về số 04 Bà Triệu và nay là 335 Võ Văn Kiệt”, như bà Trương Thị Bạch Tuyết.

Họ rành về các đời chủ quản báo, những người được ví như “kiến trúc sư trưởng”, “nhạc trưởng”, dẫn dắt đội ngũ cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, sứ mệnh của cơ quan báo chí. Đơn cử nhà báo Châu Văn Thư, Trần Thị Thái Hòa, Lê Hồng Văn, Lê Huy Toàn. Trong số đó có nhà báo trẻ Lê Huy Toàn là đời Tổng Biên tập chịu nhiều áp lực nhất bởi lịch sử hình thành phát triển của báo đã bước sang giai đoạn mới, buộc phải thay đổi để thích ứng với đội ngũ người làm báo, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. 

Báo Bình Thuận dù không còn thì vẫn mãi trong tâm trí người làm báo, nhân dân Bình Thuận. Mai này, người làm báo Bình Thuận sẽ về với nơi làm việc mới, tiếp tục cung cấp và chuyển tải các thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng đến với nhân dân và ngược lại. Bạn đọc Bình Thuận cầm trên tay tờ báo có cái tên khác thì đó cũng như là Báo Bình Thuận. 

NINH CHINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phóng viên thời... sáp nhập
Cơ quan báo, đài của 2 hoặc 3 tỉnh hợp nhất thành một cơ quan hoạt động 4 loại hình báo chí gồm báo in, báo hình, báo điện tử và báo nói, thì phóng viên phải nỗ lực nhiều mới có chỗ đứng ổn định trong cơ quan nếu không muốn tự đào thải mình.
Nổi bật
Hoàn thành sứ mệnh - viết tiếp trang sử mới
Số báo ngày 30/6/2025 sẽ là số báo cuối cùng mang tên Bình Thuận, trước thời khắc lịch sử này, Ban Biên tập Báo và Đài PTTH Bình Thuận xin gởi đến tất cả thế hệ nhà báo, biên tập viên, cộng tác viên, kỹ thuật viên,… những người đã làm nên “linh hồn” tờ báo Bình Thuận lời tri ân sâu sắc.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Bình Thuận mãi trong tâm người làm báo, nhân dân Bình Thuận