Theo dõi trên

Ban quản lý rừng phòng hộ Cà Giây (Bắc Bình): Bố trí nhiều tổ chốt chặn để phòng chống phá rừng

24/03/2016, 09:17

BT- Vào đầu mùa khô, nạn phá rừng ở các điểm nóng, vùng rừng giáp ranh với huyện Đức Trọng, Lâm Đồng lại xảy ra hết sức phức tạp, bọn lâm tặc ngày càng manh động sẵn sàng chống trả lực lượng bảo vệ rừng để tẩu tán tang vật, phương tiện vi phạm. Có một số đối tượng đã vào các trạm bảo vệ rừng quậy phá, thách thức, đe dọa và đến nhà riêng của lãnh đạo đơn vị quấy rối. Trong khi đó lực lượng bảo vệ rừng lại mỏng, phải bố trí ở nhiều điểm chốt chặn, không có trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ để phòng vệ, trấn áp các đối tượng vi phạm. Các đối tượng phá rừng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, cho người theo dõi lực lượng bảo vệ rừng và lén lút vào rừng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vào ban đêm…

                
Lực lượng bảo vệ rừng huyện Bắc Bình tịch    thu lâm sản của các đối tượng phá rừng.

Trước thực trạng đó, Ban quản lý rừng phòng hộ (RPH) Cà Giây (Bắc Bình) đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn nạn phá rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bằng cách củng cố lại ban chỉ huy bảo vệ rừng, xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Bố trí nhiều điểm chốt chặn tại các vùng trọng điểm phá rừng, vùng rừng giáp ranh với huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, như các điểm chốt chặn tại tuyến đường núi He Kan, tuyến đường Tà Mú - Láng Sạn, tại khu vực rừng Làng O - Cà Cấu và thành lập thêm tổ chống phá rừng mùa khô tại Sông 2 - Cà Cấu. Song song đó, tăng cường lực lượng tuần tra, truy quét ở các vùng trọng điểm phá rừng, vùng rừng giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng và phối hợp tốt với Ban quản lý RPH Sông Mao để quản lý, bảo vệ vùng rừng giáp ranh giữa 2 đơn vị. Duy trì họp giao ban hàng tháng giữa các trạm bảo vệ rừng và 2 đơn vị chủ rừng để nắm bắt, đánh giá tình hình, đưa ra các giải pháp phòng chống phá rừng, cháy rừng. Đơn vị đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, Công an huyện, chính quyền địa phương tổ chức các đợt truy quét bọn lâm tặc ở các vùng trọng điểm và phá bỏ hoa màu, cây trồng của các hộ dân trên đất lấn chiếm trái phép. Tiếp tục giao khoán bảo vệ 5.514,5 ha rừng phòng hộ cho 138 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phan Lâm và hợp đồng với 3 hộ dân khoanh nuôi 200 ha rừng tự nhiên theo chương trình bảo vệ, phát triển rừng bền vững ở xã Bình An. Sắp xếp lại các tổ nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng và tổ chức tuần tra kiểm tra rừng theo từng tổ đã phân công. Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức đốt chần 51,45 ha để phòng cháy chữa cháy rừng và lập bản cam kết với 51 hộ dân sinh sống trong rừng, ven rừng không vi phạm lâm luật. Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho 138 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhận khoán bảo vệ rừng ở xã Phan Lâm và cắm 18 bảng cấm lửa tại các khu rừng tiếp giáp với đất nông nghiệp. Các trạm bảo vệ rừng phân công lực lượng trực phòng chống cháy rừng 24/24 giờ và báo cáo diễn biến tình hình cháy rừng, phá rừng hàng ngày theo quy định…

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chống phá rừng, trong 3 tháng đầu năm nay, Ban quản lý RPH Cà Giây đã phát hiện, xử lý 7 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 4,85 m3 gỗ các loại… lập biên bản vắng chủ 1 vụ phá rừng trái phép tại tiểu khu 93, xã Phan Lâm, với diện tích 0,51 ha. Đơn vị đã phối hợp với Công an huyện, kiểm lâm địa bàn, lực lượng xã Phan Lâm tiến hành phá bỏ 4,03 ha cây trồng trái phép tại 2 tiểu khu 59 - 74 và chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra gây thiệt hại đến cây rừng.

Khánh HuyỀn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban quản lý rừng phòng hộ Cà Giây (Bắc Bình): Bố trí nhiều tổ chốt chặn để phòng chống phá rừng