Theo dõi trên

Bắt giữ hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa

22/09/2022, 16:27

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Bắc triệt phá thành công một vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền xảy ra trên địa bàn xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trước đó, vào chiều ngày 19/9/2022, qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục đối tượng di chuyển bằng nhiều ô tô đến tại đập hồ Hàm Thuận thuộc thôn La Dày, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, sau đó thuê xuồng máy chở đi ra khu vực đảo Xương Rắn nằm trên lòng hồ cách đất liền khoảng 1km để tổ chức đánh bạc.

screenshot_1663838883.png

Sau khi xác định được các đối tượng đang tổ chức “sát phạt”, cơ quan chức năng đã tập trung lực lượng, phương tiện bí mật ra đảo và tiến hành vây bắt. Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ được 13 đối tượng, thu giữ hơn 110 triệu đồng, 6 xe ô tô, một xuồng máy và nhiều tang vật có liên quan. Quá trình truy bắt, do địa hình phức tạp và có người cảnh giới nên một số đối tượng tham gia trong vụ đánh bạc đã tẩu thoát.

screenshot_1663838903.png

Được biết, từ đầu tháng 09/2022 đến nay, 2 đối tượng tên L.V.L ngụ tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận và đối tượng P.V.T ngụ xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng thường xuyên đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức “xóc dĩa” ăn tiền tại các đảo thuộc khu vực lòng hồ Hàm Thuận, giáp ranh với xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình tổ chức, đối tượng L.V.L và P.V.T giữ vai trò thu tiền xâu, chung tiền cho các con bạc và thuê người chở các con bạc từ bờ hồ ra các đảo ở khu vực lòng hồ Hàm Thuận.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan; tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

NHƯ Ý


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tánh Linh: Phát hiện 52 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp
Tính đến đầu tháng 9/2022, toàn huyện Tánh Linh phát hiện và tiếp nhận 52 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 10 vụ so cùng kỳ năm 2021 (52/62 vụ). Trong đó phá rừng trái pháp luật 14 vụ, khai thác rừng trái phép 19 vụ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 8 vụ, tàng trữ, mua bán lâm sản trái phép 10 vụ, vi phạm về quản lý hồ sơ trong chế biến lâm sản 1 vụ.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt giữ hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa