Theo dõi trên

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, nhiệm kỳ 2021-2026

03/06/2022, 16:18

BTO-Chiều nay 3/6, HĐND TP. Phan Thiết khóa XII tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mở đầu kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Đức Tuyên do được điều chuyển công tác khác; đồng thời bỏ phiếu miễn nhiệm 2 thành viên ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

1.jpg
Tân Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Lê Thanh Sơn thứ tư từ phải qua.

Kỳ họp cũng bầu bổ sung 2 thành viên ủy viên UBND thành phố và bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thanh Sơn - Chánh Thanh tra Sở xây dựng, với số phiếu 32/33/35 đại biểu, đạt tỷ lệ 91,42% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

2.jpg
Tân Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Lê Thanh Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ lời cám ơn chân thành về sự tín nhiệm mà đại biểu HĐND TP. Phan Thiết đã dành cho bản thân, đồng thời nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng bộ và cử tri thành phố tin tưởng giao phó. Ông xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực cùng với tập thể lãnh đạo, thành viên UBND thành phố duy trì sự đoàn kết, thống nhất, tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Ông Lê Thanh Sơn sinh ngày 10/1/1978. Quê quán: xã Hoằng Lý - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: thạc sỹ ngành quản trị kinh doanh, kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng dân dụng- công nghiệp.

K.ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
BIDV Bình Thuận:
Trao xe cứu thương trị giá 1,2 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết
BTO-Nằm trong Chương trình an sinh xã hội nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), sáng nay 26/5, BIDV Bình Thuận tổ chức Lễ trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết trị giá 1,2 tỷ đồng.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, nhiệm kỳ 2021-2026