Theo dõi trên

Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức

12/03/2021, 17:11 - Lượt đọc: 222

BTO- Sáng nay (12/3), đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi gặp mặt đội ngũ trí thức của tỉnh, đã và đang công tác trên nhiều lĩnh vực, hiện là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự.

                
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu buổi    gặp mặt.

Tại đây, nhiều trí thức phát biểu ý kiến, đề xuất như: cần đẩy mạnh thu hút đầu tư khai thác tiềm năng lợi thế, đưa kinh tế của tỉnh phát triển mạnh hơn những năm tới; Bình Thuận cần kiến nghị với Chính phủ tháo gỡ “điểm nghẽn” về quy hoạch titan để phát triển các lĩnh vực lợi thế của tỉnh; Tỉnh cần chú trọng phát triển hệ thống giao thông (đối nội, đối ngoại); phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo; Việc bố trí cán bộ phải đầy đủ năng lực đảm trách công việc; có giải pháp thu hút trí thức trẻ, trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời hàng năm tỉnh cần đặt hàng cho đội ngũ trí thức, để có điều kiện phát huy trí tuệ.

                
- Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết    trao đổi ý kiến tại buổi gặp mặt.

Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên việc bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, đảm bảo an toàn giao thông; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chống các biểu hiện “hành dân” trong giải quyết thủ tục hành chính…

Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn đội ngũ trí thức có những ý kiến đóng góp chân tình góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin một số tình hình của tỉnh trong năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nhưng tổng sản phẩm nội tỉnh tăng hơn 4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế. Toàn tỉnh đã có 33 nhà máy điện các loại, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách địa phương; bước đầu thu hút nhiều dự án năng lượng tái tạo, phát triển nguồn năng lượng xanh trong tương lai. Từng bước xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nối mạng thủy lợi phát triển nông nghiệp công nghệ cao…

 Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch titan để cấp phép cho một số dự án hoạt động trong vòng 30 năm, 50 năm, sau đó hoàn thổ trả lại cho khu quy hoạch khoáng sản… Tỉnh đang đầu tư phát triển giao thông đối nội, hình thành một số tuyến đường ven biển nối với quốc lộ 1A để phát triển kinh tế các huyện trong tỉnh, thu hút mạnh các nhà đầu tư vào Bình Thuận, nhất là khu vực phía Nam tỉnh gần vùng Đông Nam bộ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao đổi về công tác cán bộ, bảo vệ môi trường, thu hút nguồn nhân lực chất lượng về địa phương. Đồng thời mong muốn đội ngũ trí thức đề xuất, hiến kế nhiều hơn cho lãnh đạo tỉnh tháo gỡ các vấn đề tồn tại, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nhanh hơn nữa…

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức