Theo dõi trên

Bình Thuận: Đưa Cổng Thông tin du lịch thông minh vào hoạt động

12/04/2022, 18:52

Lễ khai trương Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận vừa diễn ra vào chiều nay 12/4 tại Khách sạn TTC Phan Thiết (TP. Phan Thiết). Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan và nhiều doanh nghiệp du lịch đã đến dự lễ.

Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với VNPT Bình Thuận xây dựng, có địa chỉ là https://muinevietnam.vn. Hệ thống này là sự kết hợp giữa công nghệ thông tin - truyền thông và các thiết bị điện tử thông minh nhằm tạo ra hệ sinh thái du lịch phục vụ cho 3 đối tượng: Du khách - Doanh nghiệp - Cơ quan quản lý nhà nước.

Giới thiệu Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận.

Thông qua đó hướng tới hỗ trợ, giúp đỡ du khách có thể chủ động hơn trong việc lên lịch trình, tìm kiếm những địa điểm lưu trú, ẩm thực hoặc địa điểm du lịch một cách dễ dàng và tiện lợi nhất. Còn với cơ quan quản lý có thể thống kê khách, thị phần du lịch, báo cáo doanh nghiệp, thống kê phản hồi, thống kê đánh giá, chức năng của các phòng ban… Cổng Thông tin du lịch thông minh cũng được xem là kênh thông tin quan trọng nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch Bình Thuận hay những nét đặc trưng riêng của văn hóa, thể thao và du lịch đến với mọi đối tượng khách.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đánh giá cao công tác tham mưu, phối hợp thực hiện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VNPT Bình Thuận cùng các sở ngành có liên quan xây dựng thành công Cổng Thông tin du lịch thông tin tỉnh. Bên cạnh đó cũng đề nghị phối hợp tổ chức khai thác, vận hành hiệu quả Cổng Thông tin du lịch thông minh, tiếp tục nghiên cứu cập nhật thường xuyên, tích hợp các nền tảng ứng dụng mới. Qua đó tăng tính tương tác và cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin phục vụ nhu cầu của khách du lịch để góp phần thu hút khách đến Bình Thuận nhiều hơn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại lễ khai trương.

Như vậy từ nay, Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận đi vào hoạt động sẽ giúp người dân lẫn khách du lịch tiếp cận nhanh hơn, dễ tìm kiếm thông tin hơn và thân thiện hơn. Đồng thời tạo tiền đề để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch trên nền tảng Internet, phù hợp với hình thức ứng dụng công nghệ thông tin “marketing du lịch”. Và đây còn là bước khởi đầu trong việc cụ thể hóa Nghị quyết vừa ban hành mới đây của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về việc chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngoài nghi thức khai trương, dịp này Ban Tổ chức còn giới thiệu hệ sinh thái du lịch thông minh và Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận, hướng dẫn tìm kiếm thông tin cũng như cài đặt App trên điện thoại di động, trải nghiệm du lịch Bình Thuận thực tế ảo…

Đại biểu tham gia trải nghiệm du lịch Bình Thuận thực tế ảo.

Đ.QUỐC


(1) Bình luận
Bài liên quan
“Sức nóng” cạnh tranh thu hút khách du lịch
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của Covid - 19, nhưng tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022 (diễn ra từ 31/3 - 3/4) vẫn có hơn 500 doanh nghiệp đến từ 52 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng 6 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận: Đưa Cổng Thông tin du lịch thông minh vào hoạt động