Theo dõi trên

Bình Thuận tham gia không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, du lịch Điện Biên 2024

17/03/2024, 06:40

Sáng 16/3, tại thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã diễn ra Lễ Khai mạc không gian văn hóa vùng cao và hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch năm 2024. đến dự có lãnh đạo địa phương, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam. Về phía tỉnh Bình Thuận, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Lan Ngọc tham dự.

anh-khai-mc-bien-bien-1.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc (thứ ba từ bên trái) chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng; Ảnh: Nguyên Vũ

Là hoạt độtng điểm nhấn trong khuôn khổ Lễ Khai mạc năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Lễ hội Hoa Ban, không gian trưng bày văn hóa, du lịch Điện Biên năm 2024 nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm văn hóa, du lịch, những nét đặc trưng về thiên nhiên, con người, các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng, các tỉnh, thành trên cả nước nói chung. Sự kiện có sự tham gia của 23 tỉnh, thành phố trên cả nước với trên 90 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, đặc sản địa phương, làng nghề truyền thống, sản phẩm vùng miền, sản phẩm OCOP…

anh-khai-mac-dien-bien-2-web-1-.jpg

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh (thứ ba từ bên phải) chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng; Ảnh: Nguyên Vũ

anh-khai-mac-dien-bien-4-web.jpg

Gian trưng bày giới thiệu sản phẩm của Bình Thuận; Ảnh: Nguyên Vũ

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2024, du lịch Bình Thuận tham gia không gian trưng bày du lịch chung với các tỉnh Bình Định, Bến Tre và Trà Vinh tại Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch Điện Biên năm 2024. Với chủ đề “Biển Đông - Hội tụ xanh”, cùng với các tỉnh, du lịch Bình Thuận giới thiệu hình ảnh điểm đến Bình Thuận “Biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, các tour tuyến, sản phẩm, dịch vụ mới lạ và hấp dẫn, các sản phẩm quà tặng, đặc sản địa phương, làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP của tỉnh đến du khách và người dân Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung.

anh-khai-mac-dien-bien-7-web.jpg

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các Đoàn tham gia tại Lễ khai mạc; Ảnh: Nguyên Vũ

Ngay trong buổi sáng khai mạc hoạt động, gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch Bình Thuận thu hút gần 1.000 lượt khách tham quan, check-in tiểu cảnh “Mũi Né - Phan Thiết”, tìm hiểu thông tin du lịch, các sản phẩm đặc trưng và OCOP như: nước mắm, sản phẩm chế biến từ thanh long, hải sản tẩm gia vị sấy khô, rong nho, mủ trôm, hạt điều, bột nghệ… Đặc biệt, gian hàng du lịch Bình Thuận đã đón tiếp đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

anh-khai-mac-moi-2-web.jpg

Người đẹp Hoa Ban Diệu Phương check-in cùng tiểu cảnh du lịch Mũi Né - Phan Thiết; Ảnh: Nguyên Vũ

Được biết, hoạt động trưng bày, giới thiệu, sản phẩm văn hoá, du lịch được tổ chức tại Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ, thuận lợi cho việc kết nối giúp du khách trải nghiệm văn hóa ẩm thực, các hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian, truyền thống; giới thiệu và trình diễn Nghệ thuật Xòe Thái và Nghệ thuật Khèn Mông diễn ra xuyên suốt hoạt động trưng bày, giới thiệu văn hóa, du lịch. Không gian trưng bày văn hóa, du lịch diễn ra đến hết ngày 18/3.

anh-khi-ma-dien-bien-8-web.jpg

(Ảnh: Nguyên Vũ)

anh-knai-mac-dien-bien-5-web-1-.jpg

(Khách rham quan và tìm hiểu sản phẩm tại gian Du lịch Bình Thuận; Ảnh: Nguyên Vũ)

THEO DULICHBINHTHUAN.COM.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lên rừng chiếu phim màn ảnh rộng
Chiếc xe jeep A2 cũ kỹ đưa chúng tôi từ con đường trải nhựa vào đường đất đỏ gồ ghề, rồi vượt qua đường sắt ga Sông Phan chạy vào rừng trên con đường mòn lầy lội lúc ấy.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận tham gia không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, du lịch Điện Biên 2024