Theo dõi trên

“Bình Thuận: Tiềm năng, thành tựu và triển vọng phát triển”

29/08/2022, 14:40

BTO-Đó là nội dung hội thảo diễn ra vào sáng 29/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022).

Hội thảo do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức, với sự tham dự của các đồng chí: Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Văn Đăng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học và một số doanh nghiệp trên địa bànkết nối trực tuyến đến các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

dsc_1346.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An điều hành hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nhấn mạnh, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Bình Thuận đã phát huy truyền thống cách mạng, huy động nguồn lực, từng bước khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế. Kết quả, kinh tế của tỉnh phát triển khá nhanh với mức tăng trưởng bình quân hàng năm cao hơn so với bình quân chung của cả nước, tạo chuyển biến rõ nét trong đổi mới mô hình tăng trưởng; giá trị GRDP dự ước năm 2022 là 94.858 tỷ đồng (gấp 24,24 lần năm 1992)…Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu đạt được, cơ cấu kinh tế của tỉnh còn chuyển dịch chậm, chất lượng tăng trưởng chưa cao. Sản xuất công nghiệp phát triển thiếu cân đối, chưa phát huy hiệu quả nguồn nguyên liệu của địa phương. Tỉnh vẫn còn nhiều "điểm nghẽn", gây cản ngại trong quá trình thu hút đầu tư, làm mất thời cơ, cơ hội phát triển trong bối cảnh cạnh tranh cao.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, hiện nay Bình Thuận đang có nhiều thời cơ mới khi chồng lấn quy hoạch titan đang được tích cực tháo gỡ, dự án Sân bay Phan Thiết, đường cao tốc Bắc-Nam (phía Đông) đi qua Bình Thuận. Nhiều nhà đầu tư đã và đang chọn Bình Thuận để đầu tư. Do vậy, vấn đề đặt ra là cần phải làm gì để phát triển nhanh, bền vững dựa trên những tiềm năng, lợi thế của tỉnh?

dsc_1332.jpg
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã có nhiều tham luận quan trọng, đề cập đến sự bứt phá mạnh mẽ của Bình Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh; việc tận dụng thời cơ, tiềm năng, lợi thế để phát triển… Đơn cử, tham luận của Ths. KTS Nguyễn Hoàng Long- Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng nêu thực trạng Khu du lịch Quốc gia Mũi Né và định hướng phát triển trong thời gian tới. Ông Long khẳng định, những năm gần đây du lịch Bình Thuận có  chuyển biến và phát triển tích cực trên nhiều mặt. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của Bình Thuận theo hướng tích cực, tạo sinh kế bền vững ở nhiều vùng ven biển, hải đảo… Đồng thời đề xuất các cấp, các ngành liên quan cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, nghiên cứu những cơ chế, chính sách để phát triển khu chức năng đặc thù giàu tiềm năng này.

dsc_1325.jpg
Lãnh đạo UBND TP. Phan Thiết
dsc_1337.jpg
Đại biểu tham gia bài tham luận
dsc_1324.jpg
Ông Võ Văn Hòa- Giám đốc Sở Công thương

Về phía sở ngành của tỉnh, ông Võ Văn Hòa- Giám đốc Sở Công thương đề cập đến việc phát triển công nghiệp trở thành trụ cột kinh tế, tăng dần tỷ trọng công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Theo đó, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 739 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Ngày càng có nhiều sản phẩm mới được đưa vào chế biến làm tăng giá trị sản xuất và xuất khẩu, đáp ứng ngày càng đa dạng hơn ở thị trường trong và ngoài nước. Sở Công thương kiến nghị Chính phủ đưa vào quy hoạch điện VIII các dự án năng lượng có tính khả thi, hiệu quả kinh tế, xã hội cao, gồm các dự án điện gió ngoài khơi; dự án nhiệt điện khí LNG Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2…

dsc_1315.jpg
Toàn cảnh hội thảo
dsc_1302.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu tại hội thảo

Kết luận hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn các đại biểu tham dự và có các tham luận ý nghĩa. Đồng chí Dương Văn An đánh giá, các tham luận tiếp cận về vấn đề kinh tế, xã hội của Bình Thuận, về tiềm năng, lợi thế ở nhiều góc độ khác nhau, nhiều chiều, nhiều vấn đề. Các kiến nghị, giải pháp nêu ra đều là những nghiên cứu sâu sắc và có kiến nghị thú vị, những ý kiến có giá trị tham khảo cao.

Theo đó, tỉnh sẽ nghiên cứu, luận giải trong quá trình đề ra các giải pháp điều hành để phát triển Bình Thuận trong thời gian tới. Song song, đã đến lúc, tỉnh cần nhìn lại bức tranh thành tựu, hạn chế, yếu kém, tiềm năng một cách thẳng thắn, sâu sắc, khách quan. Qua đó kế thừa, phát huy truyền thống, thành tựu 30 năm qua để bước sang giai đoạn mới. Bình Thuận mong sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân; mong sự góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ doanh nhân cùng đầu tư phát triển để góp phần đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, trở thành một tỉnh mạnh về kinh tế biển, năng lượng, du lịch như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra…

KIỀU HẰNG, ẢNH ĐÌNH HÒA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thường trực Tỉnh ủy:
Rà soát công việc chuẩn bị các hoạt động cao điểm và Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh
BTO-Chiều nay 22/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy họp rà soát công việc chuẩn bị các hoạt động cao điểm và Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Bình Thuận: Tiềm năng, thành tựu và triển vọng phát triển”