Theo dõi trên

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận

06/01/2022, 14:25

BTO-Nhân dịp đầu năm mới 2022, sáng 6/1 , Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh - Tham mưu Trưởng Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an Bình Thuận.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Dương Văn An - Ủy viên TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

hinh-chuc-tet.jpg

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng đã chúc mừng những kết quả mà Bình Thuận đã đạt được trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh thời gian qua. Thiếu tướng cám ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa Tỉnh ủy, UBND tỉnh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021; đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng chúc mừng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban ngành, đoàn thể tỉnh năm mới sức khỏe, hạnh phúc; đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của toàn dân, trên cơ sở nền tảng của nền quốc phòng toàn dân đã được xây dựng trong thời gian qua, năm 2022, tỉnh Bình Thuận sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

hinh-chuc-tet-1.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An đã thông tin đến đoàn công tác những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2021. Theo đó, năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, nhất là dịch Covid-19 đã gây những tác động lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội của tỉnh. Song với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả. Tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 2,77%, thu ngân sách đạt hơn 13 ngàn tỷ đồng, vượt trên 60% kế hoạch giao, quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự - an toàn xã hội được bảo đảm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy cho biết Bình Thuận sẽ luôn chăm lo tốt công tác quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy hiện đại.

hinh-chuc-tet-2.jpg

Nhân dịp tết đến xuân về, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An  đã chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đón xuân vui tươi, an khang, hạnh phúc, luôn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

                                       

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 7
BTO- Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cùng Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy vừa đến thăm, chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân 7. Đón tiếp đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng thủ trưởng các cơ quan Quân  khu.
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận