Theo dõi trên

Bóng đá Bình Thuận: Chuẩn bị cho “sân chơi” hạng Nhất quốc gia

04/07/2017, 09:14 - Lượt đọc: 294

BT- Trong khi đội tuyển địa phương đang thi đấu khá thành công tại vòng loại bảng - Giải hạng Nhì quốc gia thì mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển đội bóng đá Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó mục tiêu đề ra trong thời gian đến là đội tuyển tỉnh nhà quyết tâm giữ vững thành tích ổn định để trụ hạng, nắm bắt cơ hội phấn đấu thăng hạng cao hơn. Nội dung kế hoạch này còn đề cập việc tập trung đầu tư cho đội bóng thăng hạng Nhất quốc gia như xây dựng mô hình tổ chức quản lý điều hành theo hướng thành lập Công ty CP Bóng đá. Vì đây là điều kiện cần có để hoạt động theo quy chế của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, hướng đến chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý điều hành khi đội bóng Bình Thuận thăng hạng Nhất.

                
   Ảnh: Đình Hậu.

Thực tế cho thấy, người hâm mộ và quần chúng nhân dân tại địa phương luôn kỳ vọng đội tuyển Bình Thuận góp mặt ở “sân chơi” bóng đá đỉnh cao, ít ra cũng là giải hạng Nhất quốc gia. Tuy nhiên, ngoài thực lực và quyết tâm của đội bóng thì vấn đề thăng hạng lại đi kèm nhiều vấn đề liên quan, do vậy cần thiết xây dựng lộ trình thực hiện càng sớm càng tốt. Đặc biệt là về tìm kiếm tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân nhằm đảm bảo nguồn kinh phí “nuôi” đội bóng tập trung thi đấu suốt mùa giải hoàn toàn không đơn giản. Thêm nữa phải quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tổ chức, thi đấu đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam như sân bãi, dàn đèn chiếu sáng…

Thế nên ngay từ bây giờ, địa phương định hướng chuẩn bị cho “sân chơi” hạng Nhất quốc gia đối với đội tuyển bóng đá Bình Thuận là phù hợp điều kiện, tình hình hiện nay. Đó còn là cơ sở để ngành thể thao tập trung xúc tiến đào tạo xây dựng lực lượng, đảm bảo tính kế thừa giữa các tuyến và sẵn sàng thay thế, bổ sung cho đội tuyển từ các lứa U13, U15, U17, U19 - U21… Điều này cũng nhằm đáp ứng tiêu chí cơ bản của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quy định bắt buộc về hệ thống đào tạo vận động viên khi địa phương có đội bóng tham gia giải hạng Nhất, giải chuyên nghiệp quốc gia.

Trở lại Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2017, đội tuyển Bình Thuận đang thi đấu ở bảng B cùng với Mancons Sài Gòn, Quỹ đầu tư Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF), Long An, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang và Cà Mau. Hiện bảng đấu này diễn ra rất kịch tính, các đội so kè nhau từng điểm số trong cuộc cạnh tranh 4/8 suất vào vòng chung kết để tiếp tục thắp lên hy vọng sớm được thăng hạng Nhất. Với chiến thắng 1 - 0 ở lượt trận thứ 10 trước đội chủ nhà Cà Mau vào cuối tháng qua, đội bóng Bình Thuận đang tạm thời vươn lên vị trí thứ 3, cách đội đầu bảng B chỉ một trận thắng… Nhằm kịp thời động viên, vừa qua UBND tỉnh đã đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về việc chi khen thưởng đối với đội tuyển bóng đá Bình Thuận. Cụ thể: Thi đấu vòng loại bảng là 25.000.000 đồng/trận thắng và 15.000.000 đồng/trận hòa, còn tại vòng chung kết được nâng lên 40.000.000 đồng/trận thắng và nếu thăng hạng Nhất sẽ được khen thưởng 100.000.000 đồng. 

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bóng đá Bình Thuận: Chuẩn bị cho “sân chơi” hạng Nhất quốc gia