![]() |
Hồ chứa nước thải của Trang trại chăn nuôi heo Phú Mạnh Hùng, ở xã Thắng Hải bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. |
Năm 2017, lượng mưa trên địa bàn huyện khá lớn, nước thải chứa trong hồ của một số trang trại chăn nuôi heo dâng cao, không kịp xử lý để chảy tràn ra bên ngoài, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, làm cho các hộ dân bức xúc, phản ánh lên các ngành chức năng. Sở Tài nguyên - Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hàm Tân, chính quyền các xã tổ chức kiểm tra, phát hiện, tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 6 trường hợp xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép, với tổng số tiền 2 tỷ đồng. Đồng thời, đã kiến nghị UBND tỉnh đình chỉ hoạt động 3 trang trại chăn nuôi heo chưa được xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường là Trang trại heo Phú Mạnh Hùng, Trang trại heo Nam Bắc và Trang trại heo Tấn Phát.
Đến năm 2018, các trang trại bị xử phạt nêu trên vẫn chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải để được xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Do đó, Sở Tài nguyên - Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, chính quyền các xã kiểm tra, lập biên bản, tham mưu UBND tỉnh xử phạt Trang trại chăn nuôi heo Bình Dương và Trang trại chăn nuôi heo Phan Vĩnh Long có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, với số tiền 660 triệu đồng. Ngày 15/5/2018, UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên- Môi trường, các ngành chức năng tỉnh kiểm tra, lập biên bản Trang trại chăn nuôi heo Nam Bắc, Trang trại chăn nuôi heo Phú Hùng Mạnh, ở xã Thắng Hải về hành vi chưa có giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải của dự án. Các trang trại chăn nuôi heo khác bị kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu khẩn trương xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đưa vào hoạt động để được xác nhận hoàn thành các công trình đúng theo quy định của pháp luật.
Theo các ngành chức năng huyện Hàm Tân: Để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định, các trang trại chăn nuôi heo phải đầu tư hàng chục tỷ đồng. Vì thế chủ đầu tư cố tình dây dưa, kéo dài thời gian thực hiện và chấp nhận xử phạt. Chính vì vậy các ngành chức năng tỉnh cần có biện pháp xử lý nghiêm minh hơn, bằng cách đình chỉ hoạt động các trang trại liên tục vi phạm, gây ô nhiễm môi trường và buộc phải di dời vào vùng quy hoạch chăn nuôi heo của huyện.
Tuấn Anh