Theo dõi trên

Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết Đinh Dậu

22/12/2016, 09:03

BTO- “Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách”.

Đó là một nội dung trong Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12 của Ban Bí Thư về tổ chức Tết năm 2017. Ban Bí thư yêu cầu: các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể TW không tổ chức đi thăm, chúc tết địa phương; các địa phương không chúc tết TW; nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức- cá nhân sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào hoạt động dịp tết, lễ hội.

Trong điều kiện tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, biến đổi khí hậu, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố ô nhiễm môi trường biển, lũ lụt nghiêm trọng, dồn dập ở các tỉnh miền Trung. Ban Bí thư yêu cầu: tập trung chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, nhất là đồng bào bị thiệt hại vì lũ lụt ở miền Trung, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng sự cố ô nhiễm môi trường biển.

Đ D



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết Đinh Dậu