Theo dõi trên

California (Mỹ) điêu đứng vì cháy rừng

08/08/2021, 10:57

Đám cháy rừng Dixie đang tiếp tục tàn phá miền Bắc bang California, Mỹ, thiêu rụi hơn 1.700 km2 diện tích đất rừng kể từ khi bùng phát vào giữa tháng 7 và có nguy cơ tiếp tục lan rộng.

Cảnh sát trưởng hạt Plumas – người điều phối cuộc chiến chống đám cháy rừng Dixie – ông Todd Johns cho biết, đám cháy đang gây hậu quả kinh hoàng. Trong tuần này, đám cháy Dixie đã thiêu rụi toàn bộ thị trấn Goldville của thành phố Greenville. Đây là đám cháy rừng lớn thứ 3 trong lịch sử bang và có nguy cơ tiếp tục lan rộng trong những ngày tới.

Đám cháy Dixie thiêu rụi hơn 1.700 km2 diện tích đất rừng tại bang California, Mỹ. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, nhiều nhà cửa bằng gỗ đã bị đám cháy thiêu rụi hoàn toàn, các tòa nhà bằng đá tại thành phố Greenville cũng bị sụp đổ. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người do đám cháy.

Theo Lực lượng Chữa cháy California, gần 5.000 nhân viên cứu hỏa đang tham gia dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, độ ẩm thấp và không khí khô nóng đang khiến ngọn lửa ngày càng bùng phát dữ dội. Nhà chức trách hạt Plumas đang tiếp tục phát lệnh sơ tán khẩn cấp, kêu gọi người dân thị trấn Taylorsville khẩn trương rời khỏi nhà đến nơi an toàn.

Tính đến cuối tháng 7, cháy rừng đã thiêu trụi diện tích đất nhiều hơn 250% so với năm 2020 – năm vốn được đánh giá là năm cháy rừng tồi tệ nhất tại bang California.

CTV Mỹ Linh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
California (Mỹ) điêu đứng vì cháy rừng