Theo dõi trên

Cán bộ Đoàn khu VI: “Hồi tưởng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ”

23/03/2016, 16:53

BTO- Ngày 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Họp mặt cựu cán bộ Đoàn khu VI lần thứ IX năm 2016. Đến dự có đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Trung- nguyên ủy viên TƯ Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Ban liên lạc Đoàn khu VI và hơn 320 đại biểu là Cựu cán bộ Đoàn khu 6, cán bộ Đoàn của ba tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, cuộc gặp mặt cựu cán bộ Đoàn Khu 6 không chỉ là dịp để ôn lại những ngày tháng khó khăn, gian khổ mà còn rất đỗi tự hào; cùng nhau hồi tưởng kể lại cho nhau nghe về năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ; thăm hỏi, động viên nhau vui sống … Là thông điệp góp phần định hướng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ biết trân trọng, kế thừa và phát huy những giá trị, những gì tốt đẹp trong quá khứ của cha anh. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong rằng các cựu cán bộ Đoàn của ba tỉnh sẽ tiếp tục chăm lo, dìu dắt, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của mình để thế hệ trẻ kế thừa một cách xứng đáng truyền thống của cha anh đi trước.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại những kỷ niệm của một thời hoạt động Đoàn sôi nổi của cựu cán bộ Đoàn khu VI năm xưa trong các cuộc kháng chiến chống đế quốc cũng như công cuộc phát triển đất nước hôm nay. Nhiều lớp cán bộ đoàn viên, thanh niên đã không tiếc tuổi xuân vì quê hương, đất nước, không ngại khó khăn, gian khổ, cùng nhau đấu tranh anh dũng và hiên ngang trước kẻ thù, góp sức mình cùng đồng bào, chiến sỹ Khu VI nói riêng và cả nước nói chung giải phóng Miền Nam thống nhất Tổ quốc. Sau ngày giải phóng, tuổi trẻ và các thế hệ cán bộ Đoàn thanh niên Khu 6 lại tiếp tục có mặt ở những nơi gian khổ nhất, khó khăn nhất để chung vai, góp sức để hàn gắn vết thương chiến tranh.

Tại buổi họp mặtBan Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng đã phát động phong trào “Tiếp bước hào khí khu VI”. Phong trào được triển khai với 7 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống khu 6; tổ chức triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng trong tuổi trẻ 3 tỉnh; xây dựng, củng cố tổ chức đảm bảo triển khai thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận đã trao tặng 5 quyển sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng/sổ cho 5 cựu cán bộ đoàn khu 6 có hoàn cảnh khó khăn.

                                                                               
   
   
      Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp    mặt
   
      Ông Mãn Tấn Dũng trưởng Ban liên lạc cán bộ đoàn khu VI phát biểu ôn    lại truyền thống
   
      Trao tặng 5 quyển sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng/sổ cho 5 cựu cán    bộ đoàn khu 6 có hoàn cảnh khó khăn
   
      Ký kết phát động phong trào chung 3 tỉnh
   
      Dâng hương viếng Bác và tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh –chi nhánh    Bình Thuận

 ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cán bộ Đoàn khu VI: “Hồi tưởng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ”