Theo dõi trên

Cảnh báo lây truyền bệnh dại ở Hàm Thuận Bắc

10/04/2025, 05:20

Mặc dù bệnh dại có thể phòng ngừa hoàn toàn thông qua tiêm vắc xin, nhưng tại huyện Hàm Thuận Bắc ghi nhận liên tiếp 2 ca tử vong nghi do bệnh dại. Cùng với tỷ lệ tiêm vắc xin thấp trên đàn chó, mèo, và tình trạng chó thả rông không được quản lý nghiêm ngặt, nguy cơ gia tăng bệnh dại.

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc xảy ra liên tục 2 ca tử vong nghi do bệnh dại. Cụ thể, tháng 2/2025, một bệnh nhân nam 52 tuổi ở xã La Dạ tử vong nghi do bệnh dại. Trước đó, bệnh nhân này bị chó thả rông chạy vào nhà cắn. Cuối tháng 3/2025, một bệnh nhân nam khác, 48 tuổi, ở xã Hồng Liêm tử vong nghi do bệnh dại, bởi bị chó nhà cắn mà chỉ rửa nước, đắp tỏi, lá me.

tiem-vac-xin-cho-htb.jpg
Tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho động vật.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, cả 2 trường hợp này có chung một điểm là không tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại sau khi bị chó cắn. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi phát cơn dại thì không thể điều trị khỏi, dẫn đến 100% tử vong. Bệnh dại có nguy cơ lan rộng ngoài cộng đồng nếu không có những biện pháp can thiệp đồng bộ.

Mặt khác, toàn huyện Hàm Thuận Bắc hiện có 16.550 con chó, mèo, nhưng chỉ có 8.034 con được tiêm vắc xin phòng dại, đạt tỷ lệ tiêm phòng chỉ 48,54%. Tỷ lệ này thấp hơn mức bình quân của tỉnh Bình Thuận, là 52,2%. Đây là thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. Trong khi đó, để kiểm soát hiệu quả bệnh dại trên vật nuôi, mục tiêu tiêm vắc xin phòng dại cần đạt tối thiểu 70% tổng đàn chó, mèo. Với tỷ lệ tiêm phòng thấp như hiện nay của Hàm Thuận Bắc, chỉ cần một vài con chó bị nhiễm dại, trong thời gian ủ bệnh có thể lây truyền bệnh cho những con chó khác với tốc độ khá nhanh.

Thông qua thông tin và số liệu trên cho thấy, người dân chưa quan tâm cao trong việc tiêm vắc xin phòng dại trên người, trên động vật nuôi. Việc giám sát, tiêm vắc xin phòng dại trên chó, mèo tại địa phương chưa kiểm soát chặt. Cùng với đó, câu chuyện chó thả rông không được quản lý nghiêm ngặt. Điều này làm tăng nguy cơ lây lan bệnh dại.

Trước tình hình trên, bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, yêu cầu UBND huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống bệnh dại. Đó là đảm bảo cung cấp đầy đủ vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại (theo hình thức dịch vụ) để người dân có thể dễ dàng tiếp cận. Các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại và hiệu quả của vắc xin, khuyến khích người dân tiêm phòng ngay khi bị chó, mèo cắn. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân về việc nuôi, quản lý chó, mèo, đặc biệt là việc tiêm phòng và phòng chống bệnh dại.

Để xử lý tình trạng chó thả rông, các tổ công tác cần được thành lập tại từng xã, yêu cầu chủ hộ cam kết nuôi nhốt chó, mèo. Các cơ quan chức năng cũng cần tổ chức tiêm phòng cho đàn chó, mèo để đạt tỷ lệ tiêm phòng theo mục tiêu của chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại. Cùng với đó, là điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm trên đàn chó ở các khu vực có nguy cơ. Và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về nuôi, quản lý chó, mèo.

TRANG MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ca tử vong thứ 2 nghi do bệnh dại tại Hàm Thuận Bắc
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa cho biết: Bình Thuận ghi nhận thêm 1 trường hợp ở Hàm Thuận Bắc tử vong nghi do bệnh dại.
Nổi bật
Du lịch Bình Thuận với nhiều “điểm sáng”
Du lịch Bình Thuận cho thấy nhiều “điểm sáng” khi gần đây liên tiếp đón nhận những thông tin tích cực, qua đó có thể nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế cũng như nâng cao sức cạnh tranh hút khách cho điểm đến…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo lây truyền bệnh dại ở Hàm Thuận Bắc