Theo dõi trên

Cảnh báo sóng thần, người dân 8 tỉnh ven biển của Nhật Bản phải sơ tán

16/01/2022, 08:28

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết sóng thần này khác với sóng thần thông thường do động đất gây ra, nên rất khó dự đoán tình hình. Do đó, tạm thời vẫn chưa thể hủy bỏ cảnh báo sóng thần.

Theo cơ quan quản lý thiên tai và hỏa hoạn thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông, tính đến 3:45 sáng (giờ địa phương), lệnh sơ tán đã được ban hành cho 8 tỉnh: Aomori, Iwate, Miyazaki, Chiba, Tokushima, Kochi, Miyagi và Kagoshima. Có khoảng 210.000 người thuộc khoảng 100.000 hộ gia đình nằm trong đối tượng cần sơ tán. Cho đến nay chưa có thương tích hoặc thiệt hại nhà cửa nào được báo cáo.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết sóng thần này khác với sóng thần thông thường do động đất gây ra, nên rất khó dự đoán tình hình. Do đó, tạm thời vẫn chưa thể hủy bỏ cảnh báo sóng thần.

Nhà chức trách cho biết sóng thần sẽ còn tiếp cận nhiều lần,và kêu gọi người dân trong vùng nguy hiểm không nên chủ quan mà hãy ở một nơi an toàn, tránh xa bờ biển cho đến khi các cảnh báo được dỡ bỏ./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cảnh báo sóng thần ở Alaska sau trận động đất mạnh 7,8 độ
Một số khu vực ở Alaska đã phát đi cảnh báo sóng thần tối 21/7 sau khi chứng kiến trận động đất mạnh 7.8 độ tấn công vào đây.
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo sóng thần, người dân 8 tỉnh ven biển của Nhật Bản phải sơ tán