Theo dõi trên

Chặng 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè: Nhiều công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị

07/07/2023, 05:34

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 của tuổi trẻ Bình Thuận đã đi qua 1/3 chặng đường và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, nhất là ở những địa bàn khó khăn, miền núi, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được thực hiện

Mở đầu Chiến dịch hè là lễ ra quân cấp tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tại thị trấn Tân Minh (Hàm Tân). Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp nhận các nguồn lực từ các đơn vị đồng hành hỗ trợ và trao tặng cho Huyện đoàn Hàm Tân với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng để thực hiện nhiều công trình, phần việc như trao tặng 5 căn nhà nhân ái, 1 công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, 1 tuyến đường ánh sáng an ninh, 1 công trình cây xanh, 2 khu vui chơi cho thiếu nhi, trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, 25 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

chien-dich-he-dot-1.1.jpg
Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ ra quân do Tỉnh đoàn phát động, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện được nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực gắn với nhu cầu của từng địa phương, đơn vị. Kết quả, trong đợt 1 (từ ngày 27/5 đến ngày 2/7) các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện 23 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện trị giá 857 triệu đồng; 194 công trình, phần việc cấp cơ sở với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng. Trong đó, nhiều hoạt động gắn với công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai. Nổi bật như thực hiện bê tông các tuyến đường giao thông nông thôn, công trình ánh sáng an ninh, tuyến đường camera an ninh, sửa chữa nâng cấp điểm sinh hoạt, vui chơi thiếu nhi; ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom hơn 150 m3 khối rác thải môi trường tại các điểm đen rác thải, rác thải ven biển, trồng hơn 30.000 cây xanh… Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng trên toàn tỉnh, tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như khám bệnh và tư vấn miễn phí cho 1.370 người dân; xây mới 5 nhà nhân ái; trao tặng hơn 1.000 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, neo đơn; tổ chức 363 hoạt động hỗ trợ “Chuyển đổi số cộng đồng” cho hơn 77.200 người dân và thanh thiếu nhi; phối hợp tổ chức chương trình khám, mổ mắt, phát thuốc miễn phí cho bà con bị đục thủy tinh thể, cườm, mộng mắt cho người dân…

chien-dich-he-dot-1.3.jpg
Tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hoa phượng đỏ” vừa qua đã có 960 đội hình với sự tham gia của gần 26.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay như: “Lít dầu đồng hành, vươn khơi bám biển”; “Sổ tiết kiệm – Chung một tấm lòng”; “Nghìn lời chúc – Vượt vũ môn”; “Phủ xanh Đảo ngọc”; “Chiến sĩ hoa phượng đỏ - đồng hành cùng Bình Thuận xanh”; “Đi chợ không dùng túi ni lon”…

chien-dich-he-dot-1.4.jpg
Dọn vệ sinh bãi biển.

Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 diễn ra từ tháng 4 - 10. Trong đó có 3 ngày tổ chức cao điểm với các chủ đề: Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu ngày 11/6; Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Chủ nhật ngày 23/7 và Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính ngày 11/8.

chien-dich-he-dot-1.2.jpg
Hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo anh Trương Minh Quang – Bí thư Tỉnh đoàn, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 là năm đầu tiên triển khai các chủ trương mới theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Hưởng ứng tinh thần sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Bình Thuận đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, miền núi, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

chien-dich-he-dot-1.6.jpg

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã đi qua 1/3 chặng đường và những kết quả bước đầu cho thấy những nỗ lực cố gắng cũng như tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ toàn tỉnh. Để chiến dịch diễn ra thành công, hoàn thành 15 chỉ tiêu do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề ra, trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai chiến dịch. Đồng thời vận dụng linh hoạt với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động bằng những công trình, phần việc hữu ích, tạo ra những sản phẩm cụ thể mang lại giá trị, lợi ích cho cộng đồng, nhân dân. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, truyền thông hiện đại, mạng xã hội, đặc biệt là tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bắc Bình: Lan tỏa chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 đang diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Bắc Bình đã và đang tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là ở các nơi còn khó khăn, vùng bãi ngang ven biển…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chặng 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè: Nhiều công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị