Theo dõi trên

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Thuận lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026:

14/12/2021, 06:40

Phát huy truyền thống, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ

BT- Ngày 15/12, diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. Nhân sự kiện này, phóng viên báo Bình Thuận đã có cuộc phỏng vấn bà Lê Thị Hải Yến (ảnh) - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Bà có thể khái quát những kết quả nổi bật mà các cấp Hội phụ nữ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp Hội phụ nữ đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thi đua, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp thiết thực vào thành tựu đổi mới và phát triển của tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành có nhiều đổi mới, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể và những giải pháp phù hợp để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Công tác tuyên truyền có nhiều thay đổi thích ứng với tình hình, trong đó tận dụng triệt để những thế mạnh của các trang mạng xã hội như zalo, facebook…

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội” và đưa các hoạt động của Hội hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, các cấp Hội phụ nữ đã thu hút, kết nạp nhiều hội viên mới, xây dựng phong trào phụ nữ và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đã phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội phụ nữ trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ. Đến nay đã thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV.

Công tác tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV có gặp những khó khăn gì, thưa bà?

Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong điều kiện toàn tỉnh chịu tác động nặng nề bởi dịch Covid-19, đời sống hội viên, phụ nữ và nhân dân gặp nhiều khó khăn. Thực trạng nhiều người rơi vào cảnh mất việc làm, không có thu nhập đã ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động của Hội. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất cho chủ trương, hỗ trợ nguồn lực để tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp. Cùng với đó, các cơ sở Hội cũng rất nỗ lực trong công tác chuẩn bị, vận động, tuyên truyền. Cụ thể, chào mừng đại hội, 14/14 đơn vị cấp huyện và 100% đơn vị cấp xã đều đăng ký thực hiện công trình, phần việc thiết thực. Kết quả có 207 công trình, phần việc, với tổng kinh phí gần 4,58 tỷ đồng đã được hội viên, phụ nữ trong tỉnh thực hiện gắn với phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Bình Thuận chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”.

phunu.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An gặp gỡ BCH Hội LHPN qua các thời kỳ. (Ảnh tư liệu)

 Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội LHPN tỉnh đã kịp thời, linh hoạt chỉ đạo tổ chức đại hội song song 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Với sự quyết tâm của các cấp Hội, đến đầu tháng 11/2021, 124/124 xã, phường, thị trấn, 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 3/3 đơn vị trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội với các phương án đảm bảo an toàn theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Cấp cơ sở đã bầu 920 chị vào Ban Chấp hành mới, 135 chị vào Ban Thường vụ, chủ tịch 124 chị; 10 Hội LHPN cấp huyện đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 147 chị, Ban Thường vụ gồm 40 chị, 10 chủ tịch và 10 phó chủ tịch; Hội Phụ nữ Công an, Quân sự, Biên phòng cũng bầu đủ số lượng Ban Chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch, tạo tiền đề tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh.

Tại đại hội, Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung thảo luận những nội dung quan trọng nào?

Trong 5 năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tạo ra nhiều thời cơ, vận hội và thách thức đối với tổ chức Hội. Với tinh thần “Phụ nữ Bình Thuận phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phát triển bền vững của tỉnh nhà”, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Thuận lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào ngày 15/12/2021 sẽ tập trung thảo luận và quyết định các vấn đề sau: Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm điểm sự điều hành lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội LHPN trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, đóng góp ý kiến Dự thảo Văn kiện dự thảo của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có uy tín, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào phụ nữ và công tác Hội.

Đồng thời trong nhiệm kỳ mới, sẽ tập trung phát động phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” cùng 2 khâu đột phá: Cán bộ Hội các cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của Hội và nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp có chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm, đồng hành xây dựng chi, tổ hội vững mạnh.

Xin cám ơn bà!

8 chỉ tiêu nhiệm vụ đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chỉ tiêu 1: Về đề xuất chính sách: Cấp tỉnh đề xuất 4 nội dung, 1 chương trình; cấp huyện đề xuất 4 nội dung; về công tác giám sát: cấp tỉnh thực hiện 40 cuộc; cấp huyện 1.251 cuộc; cấp xã 2.825 cuộc. Các cấp Hội thực hiện tốt công tác phản biện xã hội.

Chỉ tiêu 2: Tổ chức 1.480/1.240 hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống. 

 Chỉ tiêu 3: Đã biểu dương, khen thưởng, tôn vinh 817 tập thể, 1.121 cá nhân tiêu biểu, tiên tiến trên các lĩnh vực.

 Chỉ tiêu 4: Giúp 9.377 hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, kết quả có 3.209 hộ/9.377 hộ đạt 8 tiêu chí, đạt 246% so với chỉ tiêu. Đăng ký thực hiện 833 công trình/phần việc với tổng kinh phí 12,2 tỷ đồng góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chỉ tiêu 5: Phối hợp tổ chức 561 lớp đào tạo nghề/13.768 phụ nữ; kết nối các nguồn lực hỗ trợ 538 phụ nữ khởi nghiệp; giúp 1.016 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững.

Chỉ tiêu 6: Phát triển 21.014 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh: 243.249/435.241 phụ nữ, đạt 55,9%; 124/124 cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trên 50%; hàng năm trên 80% tổ chức Hội phân loại từ tốt trở lên.

Chỉ tiêu 7: Cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ chủ chốt Hội LHPN các cấp đủ chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Hàng năm, 100% chi hội trưởng và cán bộ Hội chuyên trách được bồi dưỡng nghiệp vụ.

Chỉ tiêu 8: Đã giới thiệu 666 cán bộ, hội viên ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đã xem xét kết nạp được 530 chị.

Thùy Linh (thực hiện)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024): Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng
Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Đảng và Nhân dân ta luôn nhớ tới đồng chí, nhớ tới những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, nhớ tới người Cộng sản bất khuất, kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Thuận lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026: