Tờ mờ sáng, chiếc xe của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bắt đầu lăn bánh từ Phan Thiết đưa chúng tôi đến thăm khu huấn luyện tập trung của huyện Đức Linh đóng tại xã Đa Kai - nơi dân quân tất cả các xã, thị trấn của huyện Đức Linh đang tập trung tham gia huấn luyện. Dưới cái nắng, mồ hôi thấm đẫm trên lưng áo các dân quân, nhưng các chiến sĩ “sao vuông” vẫn miệt mài luyện tập. Trên thao trường hôm ấy, các dân quân của huyện Đức Linh được huấn luyện kỹ chiến thuật sử dụng súng cối 60 mm, kỹ thuật trinh sát, thông tin, phòng hóa, công binh, y tế…


Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Anh Phúc – Dân quân binh chủng súng cối 60 mm cho biết, sau khi được Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Võ Xu điều động tham gia vào khóa huấn luyện, bản thân xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tại đây, bản thân được học chính trị và huấn luyện quân sự chuyên ngành. Với phương châm “vượt nắng, thắng mưa”, anh em dân quân huyện sẽ nỗ lực hết mình luyện tập, để khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ trở về phục vụ địa phương, nhân dân tốt hơn. K’Môn – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mê Pu cũng tham gia đợt huấn luyện này. K’Môn cho hay, không chỉ được học lý thuyết, bản thân cùng đồng đội còn được thực hành với nhiều bộ môn, nội dung. Dù thời tiết có oi bức, khắc nghiệt, song anh em vẫn duy trì nghiêm kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, mệnh lệnh, nỗ lực hoàn thành khóa huấn luyện với kết quả cao nhất.


Trung tá Trần Thanh Sơn – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Linh cho hay, phát huy tinh thần “Tự lực, tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang” của lực lượng vũ trang tỉnh, hàng năm Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Linh đều ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tập trung huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân ở địa phương. Ngoài những kiến thức về kỹ thuật, chiến thuật quân sự, huyện còn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho chiến sĩ DQTV, chú trọng bồi dưỡng để dân quân nắm được những kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận, vận động quần chúng và các nhiệm vụ khác tại địa phương khi có tình huống xảy ra.



Rời Đức Linh, chúng tôi đến thao trường huấn luyện dân quân năm nhất của huyện Tánh Linh đóng tại xã Gia An. Trò chuyện với chúng tôi, nữ dân quân Lê Võ Ý Nhi (xã Gia Huynh), hay Lê Xuân Hồng Sơn (xã Đức Bình) cùng nhiều dân quân khác của huyện đều bày tỏ tự hào khi được tham gia lực lượng DQTV. Tham gia khóa huấn luyện, các dân quân quyết tâm học tập nghiêm túc để khi về lại địa phương có thể ứng dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Trung tá Nguyễn Lê Phi Long – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tánh Linh cho biết, ngay từ đầu năm, khi có chỉ đạo xây dựng và huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tánh Linh đã tổ chức lại, xây dựng lực lượng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Song song xây dựng lực lượng rộng khắp, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tánh Linh luôn chú trọng đến công tác huấn luyện. Trong bối cảnh tình hình hiện nay, ngoài việc tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung, chương trình của Bộ Quốc phòng, đơn vị còn tập trung huấn luyện những nội dung sát với điều kiện thực tiễn của địa phương như: Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, huấn luyện để dân quân sử dụng các phương tiện, công cụ hỗ trợ và các nội dung bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Theo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tánh Linh, những năm qua, lực lượng DQTV nói chung, lực lượng dân quân huyện nói riêng là lực lượng nòng cốt, cùng lực lượng Công an các xã, thị trấn trong huyện góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, trong huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tánh Linh thường tổ chức các bài huấn luyện, diễn tập mô phỏng tình huống khẩn cấp, an ninh trật tự hoặc thiên tai để dân quân rèn luyện khả năng phản ứng nhanh chóng và chính xác; tăng cường huấn luyện trong điều kiện thực tế có địa hình khó khăn, tình huống có thể thay đổi nhanh chóng. Đợt này, ngoài học tập chính trị, các dân quân được tìm hiểu, học tập, rèn luyện kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ cấp xã, kỹ thuật ném lựu đạn, bắn súng tiểu liên AK, kỹ thuật ngụy trang công sự, trận địa, vũ khí…