Theo dõi trên

“Chợ” hải sản tự phát trên đường Trưng Nhị nay đã có nơi buôn bán ổn định

30/06/2018, 12:04

BTO - Trước đây, khu vực chân cầu Dục Thanh và một đoạn đường Bà Triệumột số người dân đã lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán các loại hải sản: nghêu, sò, ốc và các loại cua ghẹ…gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường. Lực lượng chức năng đã xử lý nhiều lần, nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn.

Cuối năm 2017, Chính quyền và Công an phường Phú Trinh đã bố trí khu vực buôn bán mới cho bà con tại khu vực Bến Cát (khu phố 10, phường Phú Trinh). Nhiều mạnh thường quân đã đóng góp để tráng nền xi măng diện tích 300m2,làm mái che bằng tôn 50m2, hình thành khu vực buôn bán ổn định nhằm tạo điều kiện cho các hộ có chỗ mua bán sạch sẽ, tránh việc gây ô nhiễm môi trường và góp phần lập lại trật tự đô thị cho thành phố. Các hộ buôn bán ở đây, phải đóng góp 10.000 đồng/ngày vào chi phí dọn dẹp vệ sinh và điện thắp sáng.

UBND phường làm bảng hướng dẫn vào khu vực mua bán mới, nên được nhiều người biết đến, việc buôn bán của bà con đã dần ổn định.

         
   

         

         Khu vực buôn bán hải sản mới tại Bến    Cát.
         
   

            

            Mái che bằng tôn 50m2         giúp bà con tránh mưa nắng, buôn bán ổn định.
         
   

         

         Đèn chiếu sáng tạo điều kiện thuận    lợi cho bà con buôn bán ban đêm.
         
   

         

         300m2 nền được tráng xi    măng sạch sẽ hơn.
         
   

         

         Khu vực mua bán hải sản mới được gắn    biển “Công trình Công an phường Phú Trinh”.
         
   

         

         Bảng hướng dẫn vào khu vực buôn bán    hải sản mới trên đường Lê Thị Hồng Gấm.
         
   

         

         Đường Bà Triệu nay đã thông thoáng.
         
   

         

         Việc mua bán hải sản của bà con dần    ổn định, nhiều người biết đến “chợ” hải sản mới này.

NL



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Chợ” hải sản tự phát trên đường Trưng Nhị nay đã có nơi buôn bán ổn định