Theo dõi trên

Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Tập trung cao điểm vào những tháng cuối năm

05/08/2022, 05:29 - Lượt đọc: 600

Ngày 4/8, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng BCĐ 389 quốc gia chủ trì. Cùng tham dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ còn có các Phó Trưởng BCĐ và thành viên BCĐ 389 quốc gia, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, bộ ngành Trung ương liên quan… Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong - Trưởng BCĐ 389 tỉnh cùng các thành viên BCĐ 389 tỉnh.

img_0215.jpg
Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Bình Thuận.

Báo cáo tại hội nghị, BCĐ 389 quốc gia cho biết trong nửa đầu năm 2022, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 54.199 vụ vi phạm (giảm hơn 25% so cùng kỳ năm ngoái) và thu nộp ngân sách nhà nước 3.728 tỷ đồng. Trong đó có 5.243 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 53,72% so cùng kỳ), 47.781 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (giảm 4,72%), gần 1.020 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ (giảm 90,61%).

Dù vậy BCĐ 389 quốc gia cũng thừa nhận kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian vừa qua chưa tương xứng với tình hình thực tế. Đồng thời số vụ việc được phát hiện, xử lý có quy mô lớn hơn, tính chất phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn hay như có xu hướng chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ sang lợi dụng pháp nhân để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

3627f228d7461a184357.jpg
Lực lượng chức năng của tỉnh thực thi nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường (Ảnh minh họa).

Dịp này, đại diện BCĐ 389 của nhiều tỉnh, thành và các cơ quan, bộ ngành Trung ương báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong nửa đầu năm nay, tham gia đề xuất một số giải pháp triển khai đem lại hiệu quả vào thời gian tới. Trong đó có: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Long An, Quảng Trị, Điện Biên, An Giang, Nghệ An, Đồng Tháp và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Công an, Tổng cục Quản lý thị trường, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận, biểu dương kết quả mà các lực lượng chức năng cả nước đạt được trong công tác này. Tới đây các cơ quan, bộ ngành Trung ương và địa phương cần nhận diện được những vấn đề nổi cộm nhất là phương thức, thủ đoạn mới của đối tượng vi phạm. Cùng với đó tăng cường phối hợp xử lý giữa các lực lượng chức năng, tìm kiếm truy cứu nguồn gốc, xuất xứ hàng giả… để thực hiện tốt hơn nữa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tập trung cao điểm vào những tháng cuối năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến hàng không, đường biển, đường bộ. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, đặc biệt phải chú ý thời điểm cuối năm cũng như tiếp tục quan tâm công tác truyền thông gắn với vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, kiên quyết không tiêu thụ hàng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng…

Được biết tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn Bình Thuận là trên 40,3 tỷ đồng. Thời gian tới, các lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường giải pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa lưu thông trên thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý…

Với Bình Thuận, kết quả trong nửa đầu năm 2022 cho thấy các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện hơn 1.270 vụ vi phạm với 1.382 đối tượng vi phạm, so cùng kỳ năm ngoái giảm 311 vụ và giảm 315 đối tượng. Qua đó tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 913 trường hợp, khởi tố 222 vụ vi phạm với 292 đối tượng (giảm 76 vụ và giảm 62 đối tượng so cùng kỳ).

Q.TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Tân trên đường đi tới
Ngày 5/9/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 114 về việc thành lập thị xã La Gi trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hàm Tân. Ngày 1/12/2005, lễ công bố đã được tổ chức, kể từ đó bộ máy của huyện Hàm Tân (mới) chính thức đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện bắt tay vào hành trình xây dựng, phát triển Hàm Tân đến nay.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Tập trung cao điểm vào những tháng cuối năm