Theo dõi trên

Chủ động nắm tình hình, tổ chức vui xuân đảm bảo an toàn, đầm ấm

04/01/2023, 10:02

BTO-Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp giao ban công tác dân vận quý IV/2022 và triển khai nhiệm vụ quý I/2023, diễn ra chiều 3/1.

Quý IV/2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, lực lượng vũ trang đã bám sát và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch công tác dân vận. Cấp ủy, tổ chức Đảng đã tăng cường nắm tình hình, tập trung giải quyết vấn đề nổi lên trong nhân dân; thực hiện công tác dân vận bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Phối hợp tổ chức 418 lớp tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật cho hơn 17.600 lượt đoàn viên; vận động thăm, tặng 21.400 phần quà, 1.115 suất học bổng, dụng cụ học tập, 200 thẻ bảo hiểm y tế; sửa chữa và xây tặng 69 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo… với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng. Phối hợp hòa giải thành 132/194 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; tổ chức các cuộc giám sát, phản biện xã hội đạt theo kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

hoai-anh-dan-van.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại buổi giao ban. 

Tại buổi giao ban, các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế, nêu kinh nghiệm trong công tác nắm tình hình và thu thập thông tin. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà các đơn vị đạt được trong công tác dân vận. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể ngay từ đầu năm phải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua; có việc làm cụ thể để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 gắn với thực hiện chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp”.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, quan tâm các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng khó khăn… đảm bảo để mọi người được vui xuân, đón tết vui tươi, an toàn, đầm ấm. Tổ chức thăm chúc Tết Đầu lúa của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các xã vùng cao tại huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc.

Mặt khác, các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể chủ động nắm tình hình nổi lên trong nhân dân, từ đó đề xuất biện pháp giải quyết có hiệu quả những vụ việc phát sinh, nhất là vấn đề liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên, vấn đề về an ninh trật tự và lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Lực lượng vũ trang cần đẩy mạnh công tác dân vận, tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân; tăng cường tuần tra kiểm soát, tấn công trấn áp các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023 đạt chỉ tiêu đề ra.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022): Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
BTO- Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, Bộ Chính trị khóa VIII đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hàng năm là ngày “Dân vận của cả nước”. Phát huy truyền thống 92 năm, công tác dân vận ở Bình Thuận có chuyển biến tích cực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp quan trọng vào những thành tựu của công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ động nắm tình hình, tổ chức vui xuân đảm bảo an toàn, đầm ấm