Theo dõi trên

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ nghèo tại TP. Phan Thiết

03/02/2024, 17:08

BTO-Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng ngày 3/2, Chủ tịch UBND Đoàn Anh Dũng đã thăm, tặng quà tết cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thăm chúc tết các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

2.jpg
3.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc tết gia đình bà Nguyễn Thị Bạch

Thăm, tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Bạch, khu phố 3, phường Phú Trinh, là vợ liệt sĩ Hồ Đặng Nguyễn (Lầu), Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ Hồ Đặng Nguyễn để bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Lãnh đạo tỉnh mong muốn, gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là tấm gương sáng để các thế hệ tiếp nối học tập, noi theo... đồng thời, chúc gia đình đón một năm mới đầm ấm, yên vui.

5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị: Đại đội Thiết giáp 74; Đại đội Thông tin 16; Trạm sửa chữa tổng hợp H52; Cụm Điệp báo 8

Thăm và chúc tết các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Phan Thiết, gồm: Đại đội Thiết giáp 74; Đại đội Thông tin 16; Trạm sửa chữa tổng hợp H52; Cụm Điệp báo 8; Đại đội Công binh 19; Đồn Biên phòng 444; Hải đội 2; Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hài; Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết; Đồn Biên phòng 440; Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Né.

10.jpg
14.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị: Đồn Biên phòng 444; Hải đội 2; Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hài; Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng chúc mừng những kết quả mà các lực lượng đã đạt được trong năm qua.
Thông tin về kết quả tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh mà tỉnh đã đạt được trong năm 2023, trong đó có sự đóng góp của các lực lượng vũ trang. 
Lãnh đạo tỉnh mong muốn thời gian tới, các lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của địa phương; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Nhân dịp năm mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang cùng gia đình.

15.jpg
17.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị: Đồn Biên phòng 440; Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Né; Đại đội Công binh 19
18.jpg
19.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thăm tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc chăm lo, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đón tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc là chủ trương xuyên suốt Đảng và Nhà nước. Trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón chào năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đầm ấm, bình an, hạnh phúc tới các hộ gia đình.

NGUYỄN LUÂN

Bài liên quan
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận thăm và chúc tết tập thể CBCNV Công ty thủy điện Đại Ninh nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024
Trong thời gian giáp tết Giáp Thìn 2024, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm và chúc Tết tập thể CBCNV Công ty Thủy điện Đại Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ nghèo tại TP. Phan Thiết