Theo dõi trên

Công an tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang

13/08/2023, 13:52

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023); đồng thời, thắt chặt thêm mối quan hệ kết nghĩa giữa 2 tỉnh Bình Thuận – Tuyên Quang.

Ngày 13/8/2023, Đoàn công tác do Đại tá Lê Quang Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang.

dsc09742.jpg

Đi cùng Đoàn còn có đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, đồng chí Trần Thị Tuyết Hồng, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương… Tiếp đoàn có Đại tá Phạm Kim Đĩnh,  Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang.
Tại Khu di tích Nha Công an Trung ương, Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; các Anh hùng liệt sĩ CAND và tổ chức Lễ báo công trước Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham quan và dâng hương quần thể Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương; khu di tích lịch sử cây đa Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiền bối, Đình Tân Trào, lán Nà Nưa, đây là nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những năm kháng chiến chống Pháp. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt toàn thể CBCS Công an Bình Thuận đã báo cáo những kết quả mà Công an tỉnh Bình Thuận đã làm được trong thời gian qua, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; lực lượng Công an Bình Thuận nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, gương mẫu, tiên phong, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo, thiết thực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất một lòng, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống Anh hùng vẻ vang, đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

dsc09740.jpg
chup-hinh-luu-niem-tai-lan-na-nua-noi-lam-viec-cua-chu-tich-ho-chi-minh.jpg

Trước đó chiều ngày 12/8/2023, Đoàn công tác đã có buổi giao lưu, học tập kinh nghiệm với Công an tỉnh Tuyên Quang.

Đợt sinh hoạt về nguồn, giúp cho CBCS Công an Bình Thuận có điều kiện học tập, tìm hiểu sâu sắc và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; qua đó, vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận.

NHƯ Ý


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đùa với… thần chết!
Đã có nhiều cảnh báo, thậm chí là bài học đánh đổi bằng chính mạng sống. Nhưng vì một phần mưu sinh, phần vì xem thường tính mạng và cả trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc quản lý bảo vệ nên động vật hoang dã nói chung, loài rắn nói riêng hiện nay đang bị săn bắt một cách quá mức, thậm chí có những loài nằm trong sách đỏ, nguy cấp.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang