Theo dõi trên

Cử tri kiến nghị các vấn đề về đất đai, sản xuất nông nghiệp

09/05/2022, 14:15

BTO-Sáng ngày 9/5, bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐBQH tỉnh tiếp xúc chung cử tri tại 2 xã Phước Thể và xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Bố Thị Xuân Linh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3- Quốc hội khóa XV. Trong đó cho biết kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 23/5 đến 17/6/2022. Nội dung kỳ họp sẽ xem xét thông qua Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)… Đồng thời, xem xét thông qua Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam và một số vấn đề về kinh tế- xã hội khác.

z3400454484341_335c24e2bc485a869bad5c38d4485377.jpg
ĐBQH Bố Thị Xuân Linh

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã Phước Thể, Phú Lạc cơ bản thống nhất báo cáo dự thảo, chương trình kỳ họp thứ 3- Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, có ý kiến cần bổ sung tình hình chung về hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội có giải pháp kiềm chế, kiểm soát giá cả phân bón vật tư nông nghiệp. Cử tri địa phương cho rằng, hiện tại nông dân đang gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp do giá phân bón tăng cao. Trong khi đó, giá cả nông sản xuống thấp, bấp bênh, đã tác động đến kinh tế, đời sống nhân dân.

z3400454517715_3f5afd51a13f31113a3733ea3e9959f4.jpg
Cử tri nêu ý kiến

Cử tri Phú Lạc, Phước Thể cũng kiến nghị Quốc hội cần  tăng cường giám sát về đất đai. Đồng thời, kiến nghị nhà nước có chính sách về đất đai, giải quyết khó khăn cho người có thu nhập thấp có nhu cầu chính đáng về nhà ở. Cùng với đó là chính sách xã hội; việc áp dụng Luật Bình đẳng giới tại địa phương vẫn chưa chặt chẽ, sâu sắc; tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay với mức đóng không ổn định…

z3400454589041_696d81537c65739f63b5cdb4724a9683.jpg
Cử tri kiến nghị

Trả lời ý kiến cử tri các vấn đề liên quan đến địa phương, lãnh đạo cấp xã và UBND huyện Tuy Phong chia sẻ khó khăn hiện nay trong sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Huyện đã kiến nghị các sở, ngành của tỉnh tăng cường kiểm tra phân bón vật tư nông nghiệp, kiểm soát giá vật tư đầu vào. Mặt khác, các kiến nghị liên quan đến chính sách an sinh xã hội, đấu giá đất đai, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn cũng được địa phương trả lời, giải thích rõ đến cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận, bà Bố Thị Xuân Linh ghi nhận và chia sẻ những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, tiếp tục nghiên cứu, góp ý, phản ánh đến các cơ quan chuyên môn và Quốc hội. ĐBQH cho biết, các nội dung liên quan đến Luật đất đai do ảnh hưởng nhiều đến con người, đến đời sống nhân dân nên cần phải chuẩn bị kỹ. Riêng trong các nội dung kinh tế - xã hội, có trọng tâm là nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Về phía tỉnh đã quyết tâm cao để ban hành nghị quyết và hiện đang triển khai, đưa vào đời sống nhân dân.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tuy Phong
BTO- Sáng ngày 30/10/2021, đại biểu HĐND tỉnh gồm Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, Ông Nguyễn Dân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phong, Ông Nguyễn Phú Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Tuy Phong.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri kiến nghị các vấn đề về đất đai, sản xuất nông nghiệp