Theo dõi trên

Cử tri xã Sông Lũy bức xúc ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi

09/05/2019, 12:40

BT- Bà Bố Thị Xuân Linh - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh và ông Dương Xuân Sơn - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, đại biểu HĐND tỉnh vừa tiếp xúc cử tri xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình.

                
      ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình.

Trong buổi tiếp xúc, đại biểu đã thông báo đến bà con cử tri dự kiến nội dung chương trình cũng như thời gian diễn ra kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X. Đồng thời trả lời một số ý kiến, kiến nghị sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X như về đề nghị quan tâm cho khai thông mương thoát nước Quốc lộ 1A (khu vực cầu Xóm Rẫy). Hay như một số nội dung phản ảnh đất bờ kênh 812 - Châu Tá 65 chưa được hỗ trợ đền bù cho 20 hộ dân, sớm hoàn thành việc thi công hồ chứa nước Sông Lũy, quan tâm thực hiện Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về ưu tiên, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số đối với dân tộc Ngái trên địa bàn xã…

Tại đây, cử tri xã Sông Lũy cũng nêu quan ngại về nạn buôn bán, vận chuyển, sử dụng chất ma túy gây bất an cho cộng đồng, đồng thời đề nghị nghiêm trị không nhân đạo với đối tượng này. Bên cạnh đó còn có những vấn đề mà cử tri nơi đây tỏ ra bức xúc là hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân. Hoặc như dự án điện mặt trời triển khai trên địa bàn xã “chặn” lối đi vào khu đất sản xuất của dân, tình trạng ngập úng vào mùa lũ gây ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, tiền điện tăng cao đột biến…

Ngay sau ý kiến phản ảnh tại buổi tiếp xúc, đại diện địa phương và ĐBQH, HĐND tỉnh đãgiải trình một số vấn đề, nhất là ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi cần có giải pháp khắc phục hữu hiệu. Đối với những vấn đề liên quan cấp tỉnh và Quốc hội, các đại biểu tiếp thu, ghi nhận tổng hợp vào kiến nghị chung để tiếp tục phản ảnh lên cấp thẩm quyền trong thời gian tới.

 Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri xã Sông Lũy bức xúc ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi