Theo dõi trên

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II: 55 dự án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia vòng sơ loại

27/03/2024, 15:19

BTO-Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II năm 2022 - 2024” với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Khát vọng vươn xa” đã được Ban tổ chức chấm thi sơ khảo, vào sáng nay, 27/3. Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm có TS. Phạm Thị Hồng Phượng, Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM; PGS. TS. Phạm Đình Anh Khôi, Trường ĐH Bách khoa TP. HCM; ThS. Trần Anh Tuấn, Viện Nghiên nghiên cứu và Ứng dụng đổi mới sáng tạo doanh nghiệp (Viện 3AI) và lãnh đạo sở ngành chức năng của tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở KH & CN, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho hay, cuộc thi thu hút 55 dự án, ý tưởng khởi nghiệp từ các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh dự thi ở các lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật, nông nghiệp - công nghệ chế biến sản phẩm lợi thế của tỉnh và lĩnh vực khác như mô hình du lịch sinh thái. Thông qua đó sẽ góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tạo sự lan tỏa đến đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh; từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho tỉnh Bình Thuận; khơi dậy đam mê khởi nghiệp của thế hệ trẻ, hỗ trợ triển khai các sản phẩm, dự án tiềm năng.

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II” là hoạt động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 844 ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và Kế hoạch của UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Thuận đến năm 2025.

   

img_4350.jpg
Các thành viên Hội đồng giám khảo cuộc thi vòng chấm sơ khảo
img_4346.jpg
 Tác giả trình bày dự án tham gia cuộc thi
img_4349.jpg
 Sản phẩm chế biến từ thanh long đến với cuộc thi

img_4340.jpg
 Sản phẩm trưng bày ở cuộc thi

Tại vòng sơ khảo các tác giả, đại diện nhóm tác giả trình bày trực tiếp trước Hội đồng giám khảo về ý tưởng, dự án của mình. Các thành viên Hội đồng giám khảo sẽ đặt thêm câu hỏi cho tác giả về phát triển, mở rộng quy mô dự án trong thực tiễn; ưu tiên cộng điểm cho các dự án có tính mới, sáng tạo. Tổng kết theo thang điểm 100, Ban tổ chức sẽ chọn 15 dự án, ý tưởng có số điểm cao nhất vào vòng chung kết; chủ dự án được tham gia chương trình đào tạo, huấn luyện cho vòng chung kết.

T. KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Agribank: Tăng cường sản phẩm dịch vụ hiện đại phục vụ khách hàng
BTO-Sản phẩm dịch vụ ngân hàng là một trong chuổi hoạt động nghiệp vụ tập hợp những tính năng, nhiều sản phẩm, công dụng do từng ngân hàng tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng…
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II: 55 dự án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia vòng sơ loại