Theo dõi trên

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

12/10/2017, 17:07

BTO- Trong 2 ngày (12 - 13/10) Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 chính thức diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đến dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương cùng 260 đại biểu đại diện cho hơn 61.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

                                                   
   
   
      Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thị Bích Liên phát biểu khai mạc đại hội
   
      Đại hội tặng hoa và quà cho Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Sáu và Anh hùng    LLVT Nguyễn Thị Mai
   
      Đội TNTP Hồ Chí Minh chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận đã có nhiều đổi mới về nội dung, phong phú, hấp dẫn về hình thức, khẳng định được vai trò và vị trí. Tỉnh đoàn đã triển khai 19 công trình trị giá 2,1 tỷ đồng; cấp huyện thực hiện 402 công trình 14,4 tỷ đồng; cấp cơ sở thực hiện 6.708 công trình, phần việc trị giá 32,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện với 85.605 thành viên tham gia. Qua đó đã tổ chức 1.643 đợt hoạt động tình nguyện tại chỗ, giúp đỡ 18.900 hộ gia đình chính sách, khám chữa bệnh cho 73.747 người, vận động 26.074 đoàn viên thanh niên hiến 20.026 đơn vị máu; duy trì hoạt động của 726 ngân hàng máu sống với sự tham gia của 10.576 đoàn viên, thanh niên. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn luôn đồng hành với thanh niên trong nhiều lĩnh vực như phối hợp tư vấn, hướng nghiệp và việc làm cho 150.945 lượt đoàn viên, thanh niên, qua đó giải quyết việc làm cho 30.455 thanh niên, phối hợp giải ngân hơn 301.977 tỷ đồng từ nguồn giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên vay; vận động 22,5 tỷ đồng trao học bổng cho các thiếu nhi, học sinh nghèo học giỏi tại các địa phương trong toàn tỉnh…

                
   
      Đại hội trao tặng 10 căn nhà nhân ái cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó    khăn trị giá 500 triệu đồng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của tuổi trẻ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua, đồng thời  nhất trí với những nhiệm vụ và giải pháp được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI đưa ra và gợi mở thêm một số vấn đề. Cụ thể, tổ chức Đoàn phải luôn coi trọng và tăng cường hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh niên. Các phong trào hành động của Đoàn phải gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực, đủ sức lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong thời gian tới.

                              
   
      Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu    của các cấp bộ Đoàn
   
      BCH Đảng bộ tỉnh tặng bức tranh Bác Hồ cho đại hội

Tại đại hội, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong vui mừng nhận thấy Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã tiếp tục khẳng định được vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo với nhiều mô hình, cách làm phong phú, khá hiệu quả. Kết thúc ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 39 uỷ viên; Ban chấp hành khoá mới tiến hành hội nghị thứ nhất.

                
   
      Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử BCH

Đình Hòa - Ngọc Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022