Theo dõi trên

Đại hội điểm Hội LHPN thành phố Phan Thiết lần thứ XI: Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo cho hội viên, phụ nữ

13/06/2016, 08:22

BT - Sáng 10/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Phan Thiết đã tổ chức Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh lựa chọn chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện, thị, thành phố. Đến dự đại hội có đại diện Hội LHPN các huyện, thị trong tỉnh và gần 150 đại biểu chính thức đại diện 32.000 hội viên phụ nữ toàn TP. Phan Thiết.

         
   

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, công tác hội và phong trào phụ nữ TP. Phan Thiết đã tập trung hướng về cơ sở, tích cực sáng tạo, chủ động tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Nổi bật, trong thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay có 20/20 cơ sở hội đều có mô hình làm theo Bác được hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia. Hội đang quản lý nguồn vốn gần 74 tỷ đồng tạo điều kiện cho 30.350 lượt phụ nữ vay và duy trì các tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng giúp các hội viên được vay vốn sản xuất cải thiện đời sống gia đình. Hội còn chủ động phối hợp tổ chức hàng chục buổi tư vấn, hội thảo về học nghề, giới thiệu việc làm cho 63.332 lượt lao động nữ và có 3.985 chị tìm được việc làm ổn định tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, mỗi năm có từ 70-75% gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng “5 không, 3 sạch”; vận động hội viên tích cực  xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn, cống thoát nước... với tổng trị giá 10,5 tỷ đồng; vận động xây dựng 32 mái ấm tình thương cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở trị giá gần 800 triệu đồng. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại các phường, xã cao hơn nhiệm kỳ trước, đạt 34,27%; phát triển được 3.563 hội viên, đạt 109,6% chỉ tiêu...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Lê Thị Hải Yến – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của cán bộ, hội viên phụ nữ TP. Phan Thiết đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp Hội Phụ nữ TP. Phan Thiết cần chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức toàn diện về vai trò, nhiệm vụ của phụ nữ trong thời đại CNH – HĐH đất nước. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội ở các địa bàn, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ; đa dạng hóa thu hút, tập hợp các hội viên, chú ý quan tâm các địa bàn khó khăn. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội LHPN TP. Phan Thiết khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 31 ủy viên. Bà Ngô Thị Tuyết tái cử Chủ tịch Hội LHPN TP. Phan Thiết khóa mới.

Thanh ThỦy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội điểm Hội LHPN thành phố Phan Thiết lần thứ XI: Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo cho hội viên, phụ nữ