Theo dõi trên

Đại hội đồng LHQ bầu Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2024-2026

11/10/2023, 09:23

Indonesia là ứng cử viên do ASEAN giới thiệu đã đạt được số phiếu cao nhất là 186 phiếu, trong khi Cuba là quốc gia Mỹ Latinh nhận số phiếu cao nhất (146 phiếu).

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 10/10 đã họp để bầu ra 15 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) nhiệm kỳ 2024-2026, gồm Indonesia, Kuwait, Trung Quốc, Nhật Bản, Cuba, Brazil, Cộng hòa Dominicana, Hà Lan, Pháp, Albania, Bulgaria, Malawy, Bờ Biển Ngà, Ghana, và Burundi. Trong đó, Indonesia là ứng cử viên do ASEAN giới thiệu đã đạt được số phiếu cao nhất là 186 phiếu.

hdnq_1.jpg

Đại sứ Đặng Hoàng Giang bỏ phiếu

15 nước mới được bầu sẽ bắt đầu nhiệm kỳ Hội đồng nhân quyền từ ngày 1/1/2024 cùng với các thành viên đương nhiệm là Algeria, Argentina, Bangladesh, Bỉ, Benin, Cameroon, Chile, Costa Rica, Eritrea, Phần Lan, Gambia, Gruzia, Đức, Hondoras, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Litva, Luxemburg, Malaysia, Maldive, Montenegro, Marocc, Paraguay, Qatar, Romania, Somalia, Nam Phi, Sudan, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Hoa Kỳ và Việt Nam. Như vậy, trong năm 2024 có 2 nước ASEAN là thành viên của Hội đồng nhân quyền là Việt Nam và Indonesia.

hdnq_2.jpg

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chúc mừng phái đoàn Indonesia

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi lời chúc mừng đến các nước thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền và bày tỏ mong muốn của Việt Nam, với vai trò là nước đương nhiệm, đẩy mạnh hợp tác và cùng với các nước thành viên mới nâng cao hơn nữa vai trò của cơ quan này trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong thời gian tới.

H LAN (TỔNG HỢP)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xung đột Israel-Hamas: Số người chết vượt 1.100
Số người thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Israel với nhóm Hồi giáo Hamas của Palestine đã vượt 1.100.
Nổi bật
Thành tựu Bình Thuận sau 50 năm ngày giải phóng
Bình Thuận, một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Sau ngày giải phóng, Bình Thuận đã trải qua 50 năm xây dựng và phát triển đầy ấn tượng. Từ một vùng đất có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và đánh bắt hải sản, Bình Thuận đã chuyển mình thành một tỉnh có nền kinh tế trọng điểm, là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của cả nước... Đổi thay ấy là công sức của bao thế hệ lãnh đạo cùng với với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội đồng LHQ bầu Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2024-2026