Theo dõi trên

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX – 2022: Canoeing và Kurash đạt HCV đầu tiên cho mỗi môn

17/12/2022, 20:36 - Lượt đọc: 3,108

BTO-Trong sáng 17/12, Đoàn Thể thao Bình Thuận nhận tin vui khi đạt tổng 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ ở môn Canoeing (1 HCV, 1 HCĐ) và môn Kurash lần đầu đưa vào chương trình thi đấu đại hội đạt 1 HCV, 1 HCB.

Môn Canoeing tiếp tục diễn ra tại Khu Đua thuyền Thủy Nguyên, Hải Phòng với tổng 258 VĐV (151 nam, 107 nữ) thuộc 26 tỉnh, thành dự tranh 36 bộ huy chương. Sáng 17/12, ở cự ly 500m, bộ đôi Phan Ngọc Sang – Trần Minh Hiếu vượt qua các đối thủ mạnh TPHCM, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Dương trong đợt chung kết để xuất sắc đạt HCV ở nội dung Canoeing đôi (C2) với thành tích 1’54”08. Đây là chiếc HCV đầu tiên của Canoeing Bình Thuận trong kỳ Đại hội này.
Tiếp đó, bộ đôi Nguyễn Tường – Phan Văn Phin đạt tiếp 1 HCĐ ở nội dung Kayak đôi (K2) khi loại các đơn vị mạnh Đà Nẵng, TPHCM, Hải Dương, Bạc Liêu ở ngày thi vòng loại hôm qua (16/12), nâng tổng 2 HCĐ cho bộ đôi Tường - Phin.

anh-1-canoeingc2.jpg

Bộ đôi Phan Ngọc Sang – Trần Minh Hiếu bứt phá đạt Huy chương Vàng 500m Canoe đôi.

Môn Kurash lần đầu đưa vào chương trình thi đấu đại hội chính thức khởi tranh từ hôm nay, 17-20/12 tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội thu hút 137 VĐV của 17 đoàn tham gia tranh 18 bộ huy chương.

Kurash Bình Thuận với 7 VĐV (4 nam, 3 nữ) thi đấu 7/18 nội dung. Trong ngày ra quân, VĐV Nguyễn Nhạc Như An (SN 2001) hạ đối thủ Nguyễn Đỗ Như Thùy (Quân đội) điểm số 2-0 trong trận chung kết hạng cân 48kg nữ, giành HCV quý giá đầu tiên cho Kurash Bình Thuận.
Ở hạng cân 66kg nam, tiếc cho Đặng Thanh Thuận (SN 2000) sau khi vượt qua hàng loạt các đối thủ Bình Phước, Hải Phòng ở vòng loại để vào chung kết. Kết quả, Thanh Thuận (Bình Thuận) để thua 0-1 trước Nguyễn Quang Vinh (Bắc Ninh) nhận HCB chung cuộc.

anh-2-canoeingk2.jpg

Bộ đôi Nguyễn Tường – Phan Văn Phin (bìa phải) đạt HCĐ nội dung 500m Kayak đôi.

Với kết quả này, Đoàn Thể thao Bình Thuận tạm hoàn thành chỉ tiêu tham dự đại hội với tổng 5 HCV, 1 HCB, 10 HCĐ, tạm xếp vị trí tốp 32/65 tỉnh, thành, ngành. Các môn thi  điền kinh, Vovinam, Canoeing, Kurash tiếp tục thi đấu đến ngày kết thúc đại hội 20/12.

anh-3-kurash-nhu-an.jpg

VĐV Nguyễn Nhạc Như An (Bình Thuận, giữa) trên bục vinh quang HCV 48kg nữ.

TRẦN NGUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Giao lưu bóng đá nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
Thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giải bóng đá giao lưu, hướng tới chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX – 2022: Canoeing và Kurash đạt HCV đầu tiên cho mỗi môn