Theo dõi trên

Đảm bảo đủ sách giáo khoa cho năm học mới

17/08/2022, 05:51 - Lượt đọc: 1,002

Năm học mới 2022 - 2023 sắp đến gần, việc chuẩn bị sách giáo khoa (SGK) luôn được phụ huynh, học sinh quan tâm. Theo đó, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận đã triển khai thực hiện kế hoạch cung ứng SGK nhằm đảm bảo đầy đủ và kịp thời phục vụ năm học mới.

Đáp ứng nhu cầu sách giáo khoa

Ông Nguyễn Minh Hà – Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (gọi công ty) cho biết: Để phục vụ cho năm học 2022- 2023, ngay từ tháng 5/2022 công ty đã chủ động nhập SGK và chuyển đến các trường, 50 nhà sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tính đến ngày 31/7/2022, công ty đã nhập và chuyển đến các điểm bán 3.670.000 bản/ 3.800.000 bản sách các loại đạt 96% kế hoạch, cơ bản đáp ứng nhu cầu SGK trong năm học mới cho toàn tỉnh.

8cd91032-0153-4ec4-b3e7-7d6bc9ec1e68.jpeg

Năm học 2022-2023 là năm học năm thứ 3 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1,2,3 và 6,7,10. Do vậy, việc tổ chức cung ứng SGK cũng khá thuận lợi do có sự kế thừa của các năm học trước. Sau khi có quyết định chọn sách của UBND tỉnh, công ty đã chủ động nhập và chuyển giao SGK đến các trường và hệ thống nhà sách trong tỉnh từ rất sớm nên đã đáp ứng được nhu cầu SGK của học sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên các trường phổ thông tổ chức dạy học SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, phụ huynh và học sinh gặp nhiều lúng túng trong việc chọn mua sách. Theo ông Hà, đối với lớp 10, học sinh phải tìm mua đúng bộ sách mà trường đã chọn. Ngoài mua đúng 8 môn bắt buộc, các em phải chọn mua sách 4 môn còn lại trong tổ 8 môn tự chọn. Do đó, để đảm bảo cung ứng SGK đủ và kịp thời công ty ngoài việc nhập theo kế hoạch, riêng với lớp 10 còn nhập thêm một lượng dự trữ để kịp thời phục vụ. Tuy nhiên trước thời điểm này, lượng học sinh đến mua sách tại các điểm bán khá đông nên công ty không đáp ứng kịp trong thời gian ngắn (trước và sau thời điểm khai giảng). Vì thế để hạn chế tình trạng này, chúng tôi khuyến cáo các em học sinh và phụ huynh nên chọn mua sớm để đảm bảo đầy đủ SGK cho năm học mới.

609e19b2-761b-4a34-891b-58a3498f7881.jpeg
Các cửa hàng sách trên địa bàn TP. Phan Thiết phục vụ khách hàng

Giá sách giáo khoa mới tăng cao

Theo khảo sát, năm nay giá SGK tái bản không tăng nhưng SGK mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, 7, 10 tăng cao. Cụ thể, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá SGK mới lớp 3, 7 và 10 ở 2 bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo”, áp dụng từ năm học 2022 - 2023. Theo đó, bộ sách lớp 3 có giá 177.000 - 183.000 đồng, trong khi bộ hiện hành giá 58.000 đồng. Tương tự, sách lớp 7 giá gần 210.000 đồng/bộ, cao hơn 80.000 đồng. Sách lớp 10 giá 246.000 - 301.000 đồng/bộ tùy tổ hợp môn học, cao hơn bộ cũ 80.000 - 140.000 đồng. Các mức này chưa bao gồm sách tiếng Anh. Bộ sách còn lại “Cánh diều”, do một số nhà xuất bản cùng Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam liên kết phát hành, cũng có giá cao tương tự, thậm chí cao hơn so với 2 bộ trên. Theo ông Nguyễn Minh Hà, đại diện các nhà xuất bản khẳng định giá sách mới cao có nhiều lý do. Dễ thấy nhất là hình thức, khổ sách, số lượng trang đã thay đổi theo chương trình mới. Ngoài ra, sách được thực hiện theo phương thức xã hội hóa, không được trợ cấp một phần như sách cũ, nên chi phí được tính thêm vào giá…

Để hỗ trợ, tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường, nhân dịp năm học mới sắp đến, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện chương trình tiếp sức cho em đến trường tặng 750 bộ SGK cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tặng 150 bộ SGK lớp 1, 150 bộ SGK lớp 2, 150 bộ SGK lớp 3, 100 bộ SGK lớp 6, 100 bộ SGK lớp 7 và 100 bộ SGK lớp 10 với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trại hè thiếu nhi Phan Thiết năm 2022
BTO-Sáng 13/8, Thành đoàn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Phan Thiết tổ chức “Trại hè thiếu nhi” năm 2022. Tham dự có 180 em thiếu nhi và 70 đoàn viên, thanh niên thuộc 6 cụm thi đua trên địa bàn thành phố.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảm bảo đủ sách giáo khoa cho năm học mới