Theo dõi trên

Đảng bộ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Phấn đấu 100% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

08/01/2023, 16:29 - Lượt đọc: 714

Đảng ủy Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng 50 đảng viên thuộc Đảng bộ nhà máy.

Đại diện lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ NMNĐ Vĩnh Tân 4 báo cáo tại hội nghị, trong năm vừa qua, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; đa số cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong nhà máy tận tụy, liêm khiết, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà máy.

Cùng với đó, Đảng bộ chú trọng công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng đã được Đảng ủy Nhà máy ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ĐU, xác định nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Đảng bộ, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác này, góp phần tích cực trong tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 của nhà máy.

img_6974.jpg
 Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác hoạt động của NMNĐ Vĩnh Tân 4

Song song đó, công tác tổ chức, cán bộ; công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được thực hiện tốt, nhiều cán bộ, đảng viên có năng lực, đạo đức được quy hoạch vào các chức danh quản lý, cấp ủy, các tổ chức đoàn thể nhà máy. Công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được chú trọng. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được triển khai rộng rãi trong toàn đảng bộ nhà máy.

img_6980.jpg
 Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tập thể lãnh đạo cùng CBCNV nhà máy đoàn kết, quyết tâm nêu cao tinh thần nỗ lực trong công việc, vượt qua khó khăn để đảm bảo quá trình vận hành của nhà máy ổn định, tin cậy, đáp ứng khả năng huy động khi được yêu cầu. Năm vừa qua, nhà máy đã đảm bảo sản xuất điện an toàn, kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, hoàn thành các chỉ tiêu được giao, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động và lợi ích chung của EVN.

Tổng sản lượng điện phát lũy kế của NMNĐ Vĩnh Tân 4 & 4MR năm 2022 là 3,175/5,019 tỷ kWh đạt 63,3% kế hoạch cả năm. Riêng Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 thuộc NMNĐ Vĩnh Tân 4 đạt tổng sản lượng điện sản xuất năm qua 72,60 triệu kWh/72 triệu kWh đạt 100,8% so với kế hoạch cả năm. Nhà máy về cơ bản đều đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được EVN giao.

img_6975.jpg
 Đại diện lãnh đạo Đảng ủy NMNĐ Vĩnh Tân 4 tặng hoa biểu dương cơ sở đảng trực thuộc 

  Với những kết quả đạt được thời gian qua, Đảng ủy nhà máy đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023. Theo đó, với công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, phổ biến chính xác, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp ủy cấp trên đến 100% các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảng bộ và các chi bộ đảng trực thuộc nâng cao nhận thức về tư tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, động viên cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng bộ đã đề ra. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để xử lý kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

img_6981.jpg
 Ông Vũ Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy NMNĐ Vĩnh Tân 4 trao giấy khen các tổ chức, cá nhân

   

img_6977.jpg

Phấn đấu 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về cá nhân có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của cấp trên; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc. Việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Bồi dưỡng, kết nạp từ 15 - 20 đảng viên, trọng tâm là đối tượng Đoàn viên thanh niên.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong nhà máy. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh điện, nhà máy sẵn sàng đáp ứng sản lượng điện theo phương thức huy động của Ao; đảm bảo hệ số khả dụng lớn hơn 86,76%; tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng nhỏ hơn 10,5%; hệ số đáp ứng 95,26%.

T. KHOA- BÌNH MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ngành Thuế Bình Thuận: Hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được giao năm 2022
Toàn ngành ước thu nội địa năm 2022 đạt 10.001,8 tỷ đồng, bằng 139,15% so dự toán (7.188 tỷ đồng). Trong đó, có 13/18 loại thu ước đạt và vượt dự toán.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng bộ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Phấn đấu 100% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023