Theo dõi trên

Đặt hàng sản phẩm chế biến từ quả thanh long

11/03/2022, 06:01

Sở chức năng vừa thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong lẫn ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện 11 đề tài Khoa học - Công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

san-pham.jpg

Trong số đó có đề tài “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật chế biến một số sản phẩm (nước giải khát, đồ uống lên men, sấy dẻo, bột dinh dưỡng hòa tan, sinh tố đóng chai, mứt vỏ thanh long, chất màu thực phẩm vỏ thanh long…) từ quả thanh long tỉnh Bình Thuận”. Đồng thời định hướng mục tiêu chính của đề này là góp phần giải quyết đầu ra cũng như nâng cao giá trị thanh long - loại trái cây lợi thế của địa phương.

Theo đó, tiêu chí chất lượng sản phẩm chính của đề tài nêu trên yêu cầu phải cao hơn sản phẩm hiện nay trên địa bàn Bình Thuận, ngoài ra còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Dự kiến quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm (nước giải khát, đồ uống lên men, sấy dẻo, bột dinh dưỡng hòa tan, sinh tố đóng chai, mứt vỏ thanh long, chất màu thực phẩm vỏ thanh long…) từ quả thanh long Bình Thuận cũng được chuyển giao cho doanh nghiệp.

Được biết đây là đề tài cấp tỉnh, thực hiện dưới dạng đề tài nghiên cứu ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. Đề tài được đặt hàng thực hiện theo phương thức tuyển chọn, xúc tiến triển khai khi có doanh nghiệp tham gia đối ứng kinh phí thực hiện và nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí…

Đ.Q


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thanh long không bán được, nhà vườn điêu đứng
Từ năm 2019 đến nay giá thanh long liên tục giảm sâu, nhiều nhà vườn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là hiện nay, lứa thanh long chong điện cuối vụ nghịch năm 2021 – 2022, đang cho thu hoạch nhưng giá nằm ở mức rất thấp, thương lái chỉ mua mão, ước sản lượng trái trong vườn để mua mà không cần tính đơn giá trên ký như trước.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đặt hàng sản phẩm chế biến từ quả thanh long