THANH LONG

Khan hiếm hàng, giá thanh long cuối vụ nghịch tăng cao
4 ngày trước Kinh tế
Những ngày qua, giá thanh long ruột trắng đang được các doanh nghiệp xuất khẩu thu mua với giá khoảng 20.000 đồng/kg và thanh long ruột đỏ tăng lên 38.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước nên nguồn cung khan hiếm, nông dân ít có hàng bán.
  • Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II năm 2022 – 2024: Các giải pháp chế biến thanh long vào vòng chung kết
    17 ngày trước Kinh tế
    15 giải pháp, mô hình vào vòng chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II năm 2022 - 2024” với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Khát vọng vươn xa”. Điều nổi bật, có khá nhiều mô hình trong đó chiết xuất, chế biến từ trái thanh long, sản phẩm lợi thế Bình Thuận.
  • Ứng dụng phần mềm chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến thanh long
    18 ngày trước Kinh tế
    Ngày 8/4, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tập huấn, đào tạo tiểu giáo viên TOT “Mở rộng ứng dụng phần mềm chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến thanh long”. Tham dự lớp tập huấn có 30 học viên là thành viên tổ tư vấn phát triển thanh long bền vững; các hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp và các tổ khuyến nông cộng đồng các xã trong tỉnh (trừ Phú Quý).
  • Góp sức phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ thanh long
    một tháng trước Kinh tế
    Ngành công thương ước tính kinh phí khoảng 1,5 - 2 tỷ đồng để triển khai các giải pháp nhằm góp sức hỗ trợ phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thanh long Bình Thuận trong năm 2024.
  • Mô hình lúa hữu cơ đạt chứng nhận VietGAP
    một tháng trước Kinh tế
    Mô hình sản xuất lúa SRI theo hướng hữu cơ đạt chứng nhận VietGAP được Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp Hội Nông dân xã Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc thực hiện, được xem là hướng mở ra sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện môi trường, liên kết tiêu thụ, tăng giá trị thu nhập với nông dân.
  • Diện tích thanh long ở Trung Quốc tăng thần tốc, Việt
Nam tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm
    một tháng trước Kinh tế
    BTO- Đến cuối năm 2023, diện tích trồng thanh long ở Trung Quốc là 67.000 ha, sản lượng đạt 1,6 triệu tấn, vượt qua Việt Nam (diện tích 55.000 ha, sản lượng trên 1,2 triệu tấn).
  • Thanh long vàng hướng đi mới
    một tháng trước Kinh tế
    Hiện nay, một số farm tại Bình Thuận đang tìm hướng đi mới cho cây thanh long. Thanh long vàng có cơ chế tự vệ, lớp vỏ bóng dày do đó không bắt thuốc bảo vệ thực vật. Và kháng côn trùng tự nhiên nên thanh long vàng thích hợp sản xuất hữu cơ.
  • Bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm lợi thế
    một tháng trước Kinh tế
    Bên cạnh sản phẩm khẳng định thương hiệu, khá nhiều sản phẩm của tổ chức ở các địa phương đã và đang khẳng định giá trị sản phẩm được Sở Khoa học & Công nghệ hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu tập thể, phát triển chỉ dẫn địa lý, thu hút người tiêu dùng.
  • Kết nối xúc tiến xuất khẩu chính ngạch thanh long
    2 tháng trước Kinh tế
    Nhằm góp phần thúc đẩy xuất khẩu thanh long theo hướng chính ngạch, Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức gặp mặt giữa doanh nghiệp cần thu mua với các đơn vị, cá nhân liên quan hoạt động cung ứng trái thanh long tươi trên địa bàn tỉnh với nội dung “xúc tiến xuất khẩu chính ngạch thanh long”. Tham dự có đại diện một số sở ngành liên quan, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, thu mua thanh long trên địa bàn tỉnh.
  • Tái diễn rác thải bóng đèn chong thanh long
    2 tháng trước Bạn đọc
    Nhiều loại bóng điện được nhà vườn thanh long đổ đống ven đường dân sinh, nếu không xử lý đúng nơi quy định sẽ nguy hại đến sức khỏe.
  • Đường hoa Phan Thiết 2024 - mở cửa đón nhân dân vui Xuân
    2 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Vào lúc 19h00, ngày 5/2 (tức 26 AL) đường hoa Xuân thành phố Phan Thiết - Tết Giáp Thìn năm 2024 đã chính thức khai mạc. Ông Phạm Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết; ông Nguyễn Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết cùng đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh và đông đảo nhân dân đến thăm dự, vui Xuân Giáp Thìn.
  • Tánh Linh: Không phát triển diện tích trồng thanh long
    2 tháng trước Kinh tế
    Do không phù hợp khí hậu và xa các điểm trung chuyển, vì vậy huyện Tánh Linh định hướng không phát triển diện tích trồng cây thanh long trong thời gian tới…
  • Từ trang trại đến bàn ăn: “Thanh long xanh và bền vững ở Bình Thuận”
    2 tháng trước Kinh tế
    BTO-Đây là nội dung sự kiện diễn ra vào sáng nay (29/1) tại Hà Nội, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) và UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức.
  • Khi nông sản “đổ bộ” thị trường quà tết!
    3 tháng trước Kinh tế
    Khi tháng cuối năm Quý Mão 2023 đang lùi dần về phía cuối, chưa đến ba tuần nữa, mọi người, mọi nhà sẽ hòa chung không khí vui tươi, rộn ràng đầu năm mới.
  • Hàm Thuận Bắc: Bắt đối tượng cắt dây điện ở vườn thanh long
    3 tháng trước Pháp luật
    Ngày 15/1, Công an xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc đang củng cố hồ sơ để điều tra vụ trộm dây điện tại vườn thanh long của người dân trên địa bàn.
  • Trồng dưa hấu thu lãi cao trên vùng đất khô cằn
    3 tháng trước Kinh tế
    Khu vực Đá Bàn thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc xưa nay nổi tiếng là vùng đất khô cằn, phần lớn diện tích đất canh tác chỉ sản xuất được 1 - 2 vụ mỗi năm. Thế nhưng dựa vào nhược điểm này, nông dân Trần Văn Quợt ở tổ 8, thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh đã biến thành lợi thế để phát triển mô hình trồng dưa hấu trải bạt mang lại lợi nhuận cao.
  • Kinh tế tập thể của tỉnh đã có bước phát triển về số lượng và chất lượng
    4 tháng trước Kinh tế
    Sáng 28/12, Ban chỉ đạo (BCĐ) Đổi mới phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình KTTT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự họp có 120 đại biểu là thành viên BCĐ đổi mới, phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh; đại diện Thường trực BCĐ các huyện, thị, thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh và Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.
  • Hàm Thuận Bắc: 2 chủ thể sản phẩm được trao giấy chứng nhận OCOP 3 sao
    4 tháng trước Kinh tế
    Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc – Chủ tịch Hội đồng OCOP huyện, cùng các thành viên; đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Ma Lâm và UBND xã Hồng Liêm và các chủ thể sản phẩm.
  • Nâng sức cạnh tranh, giữ vững thương hiệu thanh long Bình Thuận
    4 tháng trước Kinh tế
    Thích hợp với vùng đất nắng gió, thanh long từng được mệnh danh là loại cây trồng “xóa đói, giảm nghèo”, thời kỳ đỉnh cao còn ví như cây “làm giàu” của một bộ phận nông dân Bình Thuận.
  • Bình Thuận phát triển chuỗi giá trị ngành hàng thanh long bền vững
    4 tháng trước Kinh tế
    Trong 3 ngày (từ 18 - 20/12), tại TP. Phan Thiết, Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tại Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Thúc đẩy đầu tư của tư nhân vào nông nghiệp các-bon thấp và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam”.
  • Chuyển đổi số cho “Chuỗi thanh long xanh”
    4 tháng trước Chuyển đổi số
    Nhóm tác giả Nguyễn Đức Trí, Phạm Công Bá, Nguyễn Khắc Duy thuộc Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận đã triển khai giải pháp “Xây dựng mô hình chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất thanh long tại tỉnh Bình Thuận” bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Giải pháp trên vinh dự nằm trong số 5 giải ba được trao giải tại tổng kết Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ X vừa qua.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO