Theo dõi trên

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam

27/03/2024, 09:00

BTO-Đây là chỉ đạo của Thượng tướng Võ Minh Lương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị tổng kết thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”, diễn ra chiều 26/3. Tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Bộ Quốc phòng cho biết, trong 5 năm qua đã biên soạn, in ấn, phát hành 15.000 cuốn Luật Cảnh sát biển Việt Nam, 20.000 đề cương tài liệu, hơn 350.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật cùng nhiều tài liệu khác, cấp phát cho các cơ quan, đơn vị đầu mối. Các địa phương có biển đã duy trì hiệu quả hơn 1.200 tủ sách pháp luật với hơn 3.000 đầu sách, trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

z5286408525689_9c3aa42a6c9798c5b2c2ecfa6f5bad06.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh -  Nguyễn Minh phát biểu tham luận tại hội nghị. 

Hội nghị khẳng định, qua 5 năm triển khai, Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã đi vào cuộc sống. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật không ngừng được nâng lên, từng bước hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa phương. Ngư dân hăng hái vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển vững chắc.

Phát biểu tham luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cho hay, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền, UBND tỉnh Bình Thuận đã thường xuyên chỉ đạo xây dựng các phóng sự, video clip và hàng trăm tin, bài tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên các phương tiện, thông tin đại chúng. Biên soạn, phát hành 1.500 sổ tay bỏ túi tuyên truyền về chủ quyền, biển, đảo Việt Nam cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh, huyện, xã và 1.000 quyển tài liệu cho học sinh trung học phổ thông. Phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân”; Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”, duy trì có hiệu quả chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”...

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao những kết quả các ngành, địa phương đạt được. Đồng thời đề nghị thời gian tới phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển trên phạm vi cả nước. Chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, nhất là ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Các cơ quan thông tấn, báo chí cũng phối hợp đẩy mạnh triển khai việc tuyên truyền để tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trong tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" thị xã La Gi năm 2023
BTO-Sáng 25/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thị ủy La Gi đã tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đạo tại thị xã La Gi.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam