Theo dõi trên

Đi thăm , chúc Tết Ramưwan đồng bào Chăm Bàni tại Tuy Phong, Bắc Bình

08/04/2022, 15:06

Nhân dịp Tết Ramưwan của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni), đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh… đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết người có uy tín, sư cả và đồng bào Chăm theo đạo Bàni tại huyện Tuy Phong và Bắc Bình vào sáng ngày 8/4.

Tại xã Phú Lạc (huyện Tuy Phong), Đoàn đã đến thăm Ban Điều hành thôn Vĩnh Hanh và ông Mai Sên - người có uy tín thôn Vĩnh Hanh; Chùa Vĩnh Hanh và Sư cả Đàng Láo. Tại xã Phan Hòa (huyện Bắc Bình), Đoàn đã đến thăm Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Hòa; Ban Điều hành 3 thôn: Bình Thắng, Bình Minh, Bình Hòa và 3 người có uy tin: Ông Đặng Gấm - thôn Bình Thắng, ông Thọ Nhất Định - thôn Bình Minh, ông Đoàn Tiến Bớt thôn Bình Hòa. Ngoài ra, Đoàn đã đến thăm Chùa Bình Thắng và Sư cả Dụng Văn Xa; Chùa Bình Minh và Tổng Sư cả Lư Thanh; Chùa Bình Hòa và Sư cả Bá Xanh.
Đại diện chính quyền 2 xã đã báo cáo với Đoàn công tác tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua. Nhìn chung, đời sống của bà con đồng bào Chăm theo đạo Bàni ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh trật tự ổn định. Việc  đón Tết Ramưwan được đồng bào Chăm  tiết kiệm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid – 19. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực; tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm…
Tại những nơi đến thăm, đại diện Đoàn công tác tỉnh bà Thanh Thị Minh Hiền – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh chúc các vị chức sắc, người có uy tín, đồng bào người Chăm theo đạo Bàni đón Tết Ramưwan vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, đề nghị tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cải thiện đời sống; phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước .

a7ad8ec5-2c6c-43e7-9ce2-106ddddade95.jpeg
4d34d460-905a-4d9f-8a23-c0fdfc252f01.jpeg
c74b5b4e-da57-446e-93be-aef1f2aa2952.jpeg
03c899ac-c9a0-490f-a6c1-5095c3b13649.jpeg
d4013889-0314-4d76-9081-bbf9c729628a.jpeg
9f288779-c02f-4a81-9608-971ad4fac73a.jpeg
74a3eaf4-a7af-4efa-926b-d4a84d1baa5b.jpeg

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Thuận Bắc:  Dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ
Nhân kỉ niệm 47 năm ngày giải phóng quê hương Hàm Thuận (8/4/1975 – 8/4/2022), sáng nay 8/4, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Hàm Thuận Bắc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang huyện, cùng cán bộ, nhân dân thị trấn Ma Lâm đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm và Nhà bia ghi danh liệt sĩ huyện, đồng thời dâng hoa, dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống huyện.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đi thăm , chúc Tết Ramưwan đồng bào Chăm Bàni tại Tuy Phong, Bắc Bình