Theo dõi trên

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát đổi mới chương trình sách giáo khoa

15/02/2023, 05:20

Sáng 14/2, ông Nguyễn Hữu Thông – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận chủ trì buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” tại TP. Phan Thiết. Tham dự còn có các thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và đại diện 3 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn TP. Phan Thiết.

cbd08254-24cc-4165-8db8-8129d248a221.jpeg
Ông Nguyễn Hữu Thông – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận chủ trì

Theo báo cáo của UBND TP. Phan Thiết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, TP. Phan Thiết đã thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, các quy định về đánh giá học sinh theo Thông tư số 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Cùng với đó, bố trí số lượng giáo viên đủ để dạy đủ các môn ở lớp 1, 2, 3, 6, 7 theo quy định. Giáo viên có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có khả năng tiếp cận chương trình, phương pháp dạy học tốt theo sách giáo khoa mới. Công tác bồi dưỡng đội ngũ được quan tâm, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy khá hiệu quả… Cùng với đó, việc thực hiện lựa chọn SGK theo đúng quy trình, hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

abe22462-653e-4d1d-98fa-a0dc91447a0e.jpeg
Các đại biểu tham gia buổi giám sát

Tuy số lượng giáo viên tương đối đủ so với nhu cầu, nhưng về cơ cấu chưa đồng đều ở các bộ môn như: Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. Dự báo nhu cầu sẽ thiếu giáo viên nếu không có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng bổ sung. Mặt khác, thiếu kinh phí đầu tư về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học chưa đầy đủ như: mua ti vi, bổ sung máy vi tính, cũng như việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm gặp khó khăn…

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn cũng như đề ra những giải pháp để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiệu quả hơn. Theo đó, đề xuất, kiến nghị Quốc hội lấy ý kiến rộng rãi trong việc thực hiện các Thông tư về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên. Từ đó, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đảm bảo quyền lợi chung của giáo viên về bổ nhiệm và xếp lương giáo viên, giúp giáo viên an tâm công tác. Chỉ đạo chặt chẽ trong việc biên soạn sách giáo khoa, thẩm định sách, thẩm định giá sách đúng theo quy định của pháp luật và thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, cần đầu tư nguồn lực cho công tác bảo đảm chất lượng giáo dục phổ thông (con người, tài chính, cơ sở vật chất...). Ban hành các chính sách đặc thù cho vùng khó khăn, trong đó ưu tiên về đầu tư kinh phí để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Thông – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận cho biết: TP. Phan Thiết là 1 trong 2 địa phương (huyện Tánh Linh) trong tỉnh được chọn để giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Qua giám sát, các cơ quan, đơn vị liên quan đã nêu được những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đặc biệt là sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh để chương trình đạt được những kết quả tích cực. Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận mong muốn ngành giáo dục, các ngành, các cấp của TP. Phan Thiết cùng chung tay nỗ lực khắc phục những khó khăn để triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong thời gian tới. Riêng những kiến nghị, đề xuất sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp, nghiên cứu làm việc với các cơ quan liên quan và báo cáo Quốc hội trong những kỳ họp sắp tới.

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nhìn lại Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học
Sau 3 năm (2020 - 2021 đến 2022-2023) triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) ở cấp tiểu học. Tất cả các trường tiểu học trong tỉnh đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, chất lượng học sinh lớp 1, lớp 2 đảm bảo theo chuẩn đầu ra, yêu cầu cần đạt của chương trình.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát đổi mới chương trình sách giáo khoa