Theo dõi trên

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở La Gi

04/11/2021, 07:56 - Lượt đọc: 60

BT- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua thị xã La Gi đã triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp tình hình địa phương, hướng các hoạt động về cơ sở. Nhờ đó, đã huy động sức mạnh đoàn kết, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Tặng quà tại chốt kiểm soát dịch La Gi.

Nổi rõ nhất là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã cùng với chính quyền các cấp thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong lúc khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid – 19. Song song đó, đã phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt trận Tổ quốc các xã tiếp tục phối hợp vận động thực hiện duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phối hợp tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của xã Tân Hải. Cùng với chính quyền xã Tân Bình tổ chức lễ đón nhận công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Mặt trận Tổ quốc các phường tham gia xây dựng tuyến phố văn minh, không lấn chiếm lòng, lề đường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị…

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phối hợp duy trì và thực hiện các mô hình đã xây dựng, từng bước nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động, nhất là trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông, xây dựng tuyến phố văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngoài ra, tại thị xã La Gi, hoạt động chăm lo người nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã luôn đôn đốc các địa phương thực hiện mô hình hỗ trợ vốn cho hộ nghèo sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Thời gian qua, toàn thị xã ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, nên kinh tế - xã hội của địa phương ít nhiều bị ảnh hưởng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, cả hệ thống chính trị của thị xã liên tục căng mình chống dịch bằng nhiều biện pháp, góp phần cùng cả tỉnh đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống của người dân sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Mặt trận các cấp đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó chú ý lực lượng y tế, các điểm chốt cả thị xã và đến từng thôn, khu phố. Duy trì thường xuyên việc thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các tổ chức tôn giáo, đặc biệt chú ý cấp phát gạo và nhu cầu thiết yếu cho các cơ sở thờ tự có đông tu sĩ sinh sống, đảm bảo không để mọi người thiếu đói. Thành lập Đội hỗ trợ các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19, với số lượng 12 thành viên, tình nguyện viên là các nữ tu của Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết và tình nguyện viên là Tổ hậu cần tiếp nhận phân phối hàng hóa trong công tác phòng chống dịch Covid-19…

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã La Gi, nhờ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã giúp các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành tuyên truyền, vận động nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh của nhân dân, tham gia hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…

 An Nhiên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở La Gi