Đảm bảo quyền bào chữa cho người yếu thế trong án hình sự
Trong nhiều năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận luôn đặc biệt chú trọng đến công tác tham gia bào chữa án chỉ định – một lĩnh vực quan trọng nhằm bảo đảm quyền được bào chữa của bị can, bị cáo không có điều kiện thuê luật sư. Với sự phân công khoa học, hợp lý từ Ban Chủ nhiệm, 100% các vụ án hình sự có yêu cầu luật sư chỉ định đều có luật sư tham gia. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh không phải địa phương nào cũng đảm bảo được mức độ tham gia đầy đủ như vậy. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, các luật sư của Đoàn đã tham gia bào chữa trong tổng cộng 446 vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Sự hiện diện của luật sư không chỉ là yếu tố thủ tục mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ các quyền cơ bản của công dân, hạn chế oan sai và đảm bảo tính minh bạch của quá trình tố tụng. Điều đáng nói là việc phân công không cứng nhắc, mà linh hoạt theo tình trạng sức khỏe và điều kiện di chuyển của từng luật sư. Những luật sư lớn tuổi, sức khỏe yếu sẽ không bị phân công đến các địa bàn xa, thể hiện sự nhân văn ngay trong công tác tổ chức.

Song hành với hoạt động bào chữa chỉ định, Đoàn Luật sư Bình Thuận còn đặc biệt quan tâm đến công tác trợ giúp pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật. Trong nhiệm kỳ qua, các luật sư của Đoàn là cộng tác viên chính thức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân trong 272 vụ án các loại tại tòa án nhân dân các cấp.
Không dừng lại ở việc tham gia phiên tòa, các luật sư còn trực tiếp về cơ sở, tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Trong những buổi làm việc đó, hàng trăm câu hỏi, vướng mắc pháp lý của người dân được giải đáp kịp thời. Những người nông dân, ngư dân, lao động phổ thông những người vốn rất ít tiếp xúc với khái niệm pháp luật đã được luật sư giải thích cặn kẽ, từ những tranh chấp đất đai, vay mượn dân sự cho đến các vấn đề liên quan đến hôn nhân, gia đình, lao động. Hình ảnh người luật sư ngồi giữa hội trường UBND xã, lắng nghe từng câu chuyện, kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc pháp lý, đã trở nên quen thuộc với người dân ở nhiều vùng quê Bình Thuận. Người dân không chỉ được tiếp cận với kiến thức pháp luật, mà còn cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ những người làm nghề công lý.
Ngoài ra, các luật sư của Đoàn còn phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các trại giam và nhà tạm giữ trên địa bàn. Những buổi sinh hoạt pháp luật tại trại giam Huy Khiêm, Thủ Đức hay các nhà tạm giữ ở Hàm Tân, Đức Linh, Tuy Phong… không chỉ giúp phạm nhân hiểu thêm về quyền và nghĩa vụ của mình mà còn là nền tảng để họ thay đổi, cải tạo, hướng về con đường lương thiện.
Lan tỏa kiến thức pháp lý qua báo, đài
Không giới hạn trong không gian phòng xử án hay hội trường ủy ban, các luật sư của Đoàn còn tích cực tham gia chương trình tư vấn pháp luật trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận, Báo Bình Thuận. Hàng tuần, người dân có thể gửi câu hỏi và nhận được giải đáp trực tiếp từ các luật sư, tạo nên một kênh giao tiếp pháp luật hiệu quả và gần gũi. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là cầu nối quan trọng giữa luật sư với cộng đồng. Qua các chương trình này, hình ảnh người luật sư không còn khô khan, xa cách, mà trở nên thân thiện, gần gũi với người dân hơn bao giờ hết.
Sự tận tụy và đóng góp của các luật sư không chỉ được người dân ghi nhận mà còn được chính quyền và các tổ chức xã hội đánh giá cao. Nhiều luật sư trong Đoàn đã vinh dự nhận bằng khen, giấy khen từ UBND tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.
Tại Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ X (2024 – 2029), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng đã phát biểu ghi nhận vai trò của Đoàn Luật sư, đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và phát huy hơn nữa vai trò xã hội. Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến việc đào tạo, bồi dưỡng luật sư trẻ, lực lượng kế cận của ngành, nhằm bảo đảm Đoàn có thể thích ứng và đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Đoàn Luật sư tỉnh cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các sở, ngành trong công tác trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Sự tin tưởng của chính quyền, sự đồng hành của người dân, cùng tinh thần phục vụ tận tâm, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận đã và đang giữ vai trò “người bạn đồng hành” tin cậy. Họ là những người không chỉ bảo vệ công lý, mà còn mang theo lòng nhân ái để chở che những phận người yếu thế.