Theo dõi trên

Doanh số tiêu thụ xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam cao nhất từ trước đến nay

19/10/2022, 16:20 - Lượt đọc: 3,948

BTO-Chiều ngày 19/10, tại TP. Phan Thiết, Hội đồng xổ số khu vực Miền Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 127. Tham dự có ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, đại diện 22 Công ty xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam.

Trong 9 tháng năm 2022, hoạt động kinh doanh của các công ty trong khu vực miền Nam có những thuận lợi như: Nền kinh tế cả nước và khu vực được phục hồi trong trạng thái bình thường mới, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Các công ty luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng, quan tâm công tác phát hành và truyền thông quảng bá hoạt động, thường xuyên củng cố, phát triển mở rộng thị trường và tăng cường các biện pháp điều hành hiệu quả, các đại lý xổ số truyền thống luôn đồng hành, gắn bó với các công ty.

Các công ty đã tích cực và nhạy bén trong việc tổ chức tiêu thụ vé số phù hợp với tình hình thị trường. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng cao, tỷ lệ tiêu thụ 9 tháng năm 2022 của khu vực đạt cao nhất từ trước đến nay.

img_20221019_153208.jpg
Quảng cảnh Hội nghị

Bên cạnh các thuận lợi trên, hoạt động kinh doanh của khu vực cũng gặp không ít khó khăn, do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường. Các công ty đã khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, đồng thời khắc phục các khó khăn để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tỷ lệ tiêu thụ 9 tháng năm 2022 của khu vực đạt 95,44%, doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt 94.380 tỷ đồng (tăng 53,41% so với cùng kỳ năm), nộp ngân sách 26.731 tỷ đồng tăng 25,91% so với cùng kỳ năm 2021.

img_20221019_153138.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chúc mừng và đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh mà các Công ty Xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam đã đạt được trong thời gian vừa qua. Theo ông Phan Văn Đăng, mặc dù trong năm 2021, tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, các công ty xổ số đã phải dừng phát hành 15 kỳ vé số, đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, các công ty xổ số đã đồng hành cùng với chính quyền, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Bước sang năm 2022, trong giai doanh bình thường mới, các công ty đã nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, phát hành và đạt được những kết quả đáng mừng, doanh số tiêu thụ vé số của khu vực cao nhất từ trước đến nay.

Trong hội nghị này, đại diện các công ty sẽ thảo luận, đưa ra những giải pháp mới để khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Những người mẹ "đỡ đầu" đặc biệt
Không máu mủ ruột thịt nhưng với tình yêu thương xuất phát từ trái tim, những người “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tuy Phong đã dang rộng vòng tay yêu thương, nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ cho nhiều em nhỏ mồ côi mẹ do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện có động lực vươn lên trong cuộc sống.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Doanh số tiêu thụ xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam cao nhất từ trước đến nay