Theo dõi trên

Đổi thay ở Núi Nhọn

10/04/2023, 05:51

Từng là xã điểm xây dựng nông thôn mới, thế nên công tác giảm nghèo càng được Tân Tiến, thị xã La Gi quan tâm, chú trọng. Với những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã tạo động lực giúp nhân dân nói chung và các hộ nghèo, cận nghèo nói riêng vươn lên xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn… từng ngày.

Mấy ai có thể biết được vùng Núi Nhọn – thôn Hiệp Cường, xã Tân Tiến khi xưa chỉ là một vùng đồi trọc, đất đai khô cằn, hoang hóa. Thế nhưng, với sự cố gắng không ngơi nghỉ của những người nông dân nơi đây, cộng thêm vào đó là sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, vùng đất này, giờ đây, đã được phủ một màu xanh bạt ngàn của rừng và cây trái. Không chỉ xem là rẫy, nhiều hộ đã xây cất nhà, định cư và kỳ vọng cả một tương lai tươi sáng hơn ngay trên vùng đất vốn đã từng khắc nghiệt và thiếu thốn các điều kiện dân sinh này.

y-dang.jpeg

Vợ chồng anh Bùi Văn Chung, rời quê Thanh Hóa và đã chọn vùng Núi Nhọn này để an cư, lạc nghiệp, gần 15 năm qua. Chỉ với hai bàn tay trắng, là một hộ nghèo, cuộc sống làm thuê, làm mướn lắm vất vả, gian truân. Ấy vậy mà với “đòn bẩy” từ nguồn vốn vay hỗ trợ sản xuất, vợ chồng anh nỗ lực làm lụng, tích góp. Hiện, đã sở hữu diện tích đất trên 1 ha với hơn ngàn trụ thanh long, vừa trồng cỏ, nuôi bò và thả nuôi thử nghiệm 200 con dông giống.

Cuộc sống đã đổi thay, chẳng còn phải lo cái bấp bênh thu nhập bữa có, ngày không do công việc phụ thuộc vào người khác. Hai vợ chồng anh Chung, giờ lại ngày ngày mang theo niềm vui ra mảnh đất vườn nhà. Vẫn cật lực làm lụng, thế nhưng tinh thần đã thoải mái hơn rất nhiều… vì niềm tin và kỳ vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn cho con cái của anh là có cơ sở… Dẫu cho con đường đến trường vẫn còn xa và lắm lúc chông chênh.

y-dang-1.jpeg

Hay như đề án chăn nuôi phát triển bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn được xã Tân Tiến thực hiện hơn 10 năm qua cũng đã phát huy hiệu quả tích cực. Với tổng gần 600 triệu đồng từ nguồn vốn nông thôn mới, tính đến nay, ngoài số mua và từ quá trình phát triển đàn vật nuôi, đã cấp tổng cộng hơn 73 con bò cho các hộ thuộc diện. Bằng chiếc "cần câu cơm" từ một chính sách thiết thực của chính quyền Tân Tiến, mà đến nay, riêng từ đề án này, đã có 16 hộ thoát nghèo và nhiều hộ khó khăn cũng từ đó vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngoài việc tạo điều kiện, hỗ trợ hộ khó khăn phát triển kinh tế, công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo cũng được xã Tân Tiến hết sức quan tâm. Riêng tính trong năm 2022 vừa qua, địa phương đã vận động giúp đỡ xây dựng, trao tặng 2 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, với tổng số tiền 230 triệu đồng. Đối với những người được trao tặng nhà, như anh Hoàng Văn Minh - ở thôn Hiệp Phú thì món quà mơ ước đó vừa là tài sản, vừa mang giá trị tinh thần to lớn… Khi mà giờ đây, không còn phải lo đến những ngày nắng chói, những đêm mưa dột, thì vợ chồng anh đã có thể yên tâm làm ăn để thoát khỏi cái nghèo, phấn đấu lo cho con cái ăn học nên người.

Biết bao phần quà, bao nhiêu suất học bổng đã được xã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân kịp thời trao tặng đến những gia cảnh khó khăn, khuyết tật, những học sinh nghèo để động viên các em kiên định với con đường đến lớp. Trong năm 2022, Tân Tiến cũng là địa phương vận động vượt và hoàn thành sớm nhất Quỹ vì người nghèo so chỉ tiêu thị xã giao, được 30/26 triệu đồng, đạt 115%.

y-dang-2.jpeg

Nếu như năm 2015 khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn xã có 38 hộ nghèo, thì đến năm 2020, số hộ nghèo giảm còn 19 hộ. Và theo đánh giá chuẩn nghèo đa chiều mới, vào đầu năm 2022, xã Tân Tiến có 115 hộ, đến cuối năm còn 95 hộ - trong năm, giảm được 20 hộ nghèo… Kết quả đó, ngoài sự cố gắng vươn lên không ngừng của bản thân từng gia đình, còn là sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương các cấp.

Luôn sâu sát, tạo điều kiện tốt nhất các nhu cầu dân sinh, nhất là đối với các hộ khó khăn, đã góp phần củng cố niềm tin và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm sự đồng thuận xã hội. Cũng từ đó mà cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào "Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới" được nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng; phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn địa phương… Vậy mới biết, một khi ý Đảng thuận với lòng dân thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua, thành quả nào mà không thể đạt được.

TRÚC MY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP và đặc sản huyện Hàm Thuận Bắc
BTO-Chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Hàm Thuận Bắc (1983-2023) và 48 năm ngày giải phóng quê hương Hàm Thuận (8/4/1975 -8/4/2023), UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản của huyện Hàm Thuận Bắc.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi thay ở Núi Nhọn