Theo dõi trên

Đón gần 146.000 lượt khách đến tham quan tại bảo tàng

02/01/2023, 05:53

Năm 2022, Bảo tàng Bình Thuận đón gần 146.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, trong đó có 2.063 khách nước ngoài. Tại 2 địa điểm là Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm và Nhà trưng bày bảo tàng số lượng khách học sinh, sinh viên tăng cao, với gần 12.000 lượt.

img_1255.jpg
Du khách tham dự Lễ hội Katê

Bà Lư Thái Tuyên – Phó Giám đốc Bảo tàng Bình Thuận cho biết: Sau dịch Covid-19, ngành du lịch mở cửa trở lại và hoạt động ngoại khóa tìm hiểu di sản văn hóa địa phương được các trường học tổ chức nhiều hơn, nhờ vậy lượng khách tăng so năm 2021, nhất là vào những ngày cuối tuần và dịp lễ. Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh luôn chú trọng việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn nhằm đáp ứng đời sống tinh thần và tâm linh của nhân dân, như thu thập tư liệu, hình ảnh sưu tầm về lễ nhập Kút, cúng đầu năm, lễ tấu chức Sư cả đạo Bàni… của người Chăm trên địa bàn tỉnh. Tổ chức sưu tầm hiện vật dân tộc học, hiện vật kháng chiến và trao đổi, tiếp nhận 125 hiện vật, cổ vật, vượt chỉ tiêu 38% so kế hoạch. Đồng thời số hóa một số hiện vật, xây dựng nội dung, hình ảnh quét mã QR hiện vật trưng bày. Thí điểm tour du lịch trải nghiệm văn hóa Chăm, trưng bày triển lãm chuyên đề tại di tích tháp Pô Sah Inư giúp tăng thêm tính dẫn của điểm đến...

img_1161.jpg
Học sinh nghe thuyết minh tại Nhà trưng bày bảo tàng.

T.LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bảo tàng tỉnh: Tiếp tục đổi mới để thu hút du khách
BT- Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh, Di tích tháp Pô Sah Inư, Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm là những điểm tham quan về văn hóa truyền thống thuộc Bảo tàng tỉnh. Sau thời gian tạm ngưng vì dịch Covid-19, cả 3 điểm đã mở cửa trở lại, hoạt động từ 7 - 17h các ngày trong tuần.
Nổi bật
Thành tựu Bình Thuận sau 50 năm ngày giải phóng
Bình Thuận, một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Sau ngày giải phóng, Bình Thuận đã trải qua 50 năm xây dựng và phát triển đầy ấn tượng. Từ một vùng đất có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và đánh bắt hải sản, Bình Thuận đã chuyển mình thành một tỉnh có nền kinh tế trọng điểm, là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của cả nước... Đổi thay ấy là công sức của bao thế hệ lãnh đạo cùng với với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đón gần 146.000 lượt khách đến tham quan tại bảo tàng