DU KHÁCH

Sẵn sàng đón du khách về Đất Tổ
16 ngày trước Trong nước
Đến thời điểm này, mọi công tác phục vụ cho Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa- Du lịch Đất Tổ năm 2024 đã được tỉnh Phú Thọ chuẩn bị chu đáo. Các hoạt động chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh, an toàn lễ hội và các dịch vụ kinh doanh, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng đón du khách về với Đất Tổ.
  • Du ngoạn trên hồ Hàm Thuận - Đa Mi
    một tháng trước Du lịch
    Một ngày cuối tuần của xuân Giáp Thìn, chúng tôi theo tuyến quốc lộ 55 đến vùng đất Đa Mi (Hàm Thuận Bắc). Đây là địa phương duy nhất đang sở hữu 2 hồ nhân tạo khá lớn, sau khi công trình thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi hoàn thành, đó là hồ Hàm Thuận có diện tích mặt nước gần 2.500 ha và hồ Đa Mi rộng hơn 700 ha.
  • Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích khi tắm biển tại Bình Thuận
    một tháng trước Đời sống
    BTO-Sáng nay (10/3), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh cho biết, hiện lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước tại khu vực bờ biển thuộc khu du lịch Mũi Né Bay (KP 14, phường Mũi Né, TP Phan Thiết).
  • Tìm kiếm 1 du khách tắm biển mất tích
    một tháng trước Đời sống
    BTO-Đến 12 giờ ngày 9/3 lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân. Hiện Đồn Biên phòng Mũi Né tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng, gia đình tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích nghi do bị nước cuốn trôi trong lúc tắm biển trước đó 1 ngày.
  • Phú Quý sắp đón các du khách đầu tiên không mang theo rác thải nhựa
    2 tháng trước Vấn đề và sự kiện
    Theo dự kiến, vào ngày 1/3 tới, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) sẽ tổ chức lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa, ký cam kết thực hiện và đón các du khách đầu tiên không mang theo rác thải nhựa.
  • Đa dạng sản phẩm cho du khách vui xuân
    2 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bên cạnh những hoạt động vui chơi giải trí, có không ít du khách lựa chọn đến Phan Thiết cùng gia đình để đón tết, ôn lại những hồi ức. Du khách còn được tham gia trải nghiệm các hoạt động như phiên chợ làng quê, trò chơi dân gian, giúp du khách cảm nhận rõ nét không khí tết cổ truyền Việt Nam.
  • Phan Thiết tiếp tục phát triển, hình thành các tuyến, điểm tham quan để thu hút du khách
    2 tháng trước Kinh tế
    Phan Thiết đang nỗ lực để xây dựng đô thị văn minh, tiến tới lên đô thị loại I. Đồng thời triển khai nhiều phương án để thu hút khách du lịch… Phóng viên Báo Bình Thuận đã có cuộc phỏng vấn với ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, xung quanh những việc Phan Thiết cần làm…
  • Du khách tấp nập đến với biển Phan Thiết
    2 tháng trước Du lịch
    Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, du khách từ khắp nơi đổ về thành phố biển Phan Thiết. Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rút ngắn thời gian đã làm cho du lịch Bình Thuận sôi động hơn.
  • Ngày đầu năm Giáp Thìn 2024:
Chúc tết doanh nghiệp, lì xì du khách xông đất Bình Thuận
    2 tháng trước Du lịch
    Hôm nay 10/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Chương trình chào đón, chúc tết những du khách đầu tiên đến Bình Thuận vào mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 tại Ga Phan Thiết và chúc tết du khách, doanh nghiệp tại cơ sở lưu trú du lịch.
  • Núi Cao Cát níu chân du khách
    3 tháng trước Du lịch
    Với những nét độc đáo kỳ vỹ được thiên nhiên ban tặng cũng như bàn tay con người tạo dựng nên, núi Cao Cát và ngôi chùa Linh Sơn tọa lạc ở đây đã níu chân không ít du khách mỗi khi có dịp ra đảo Phú Quý.
  • Phát triển văn hóa nghệ thuật phục vụ du khách
    3 tháng trước Du lịch
    Tháng 7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, trong đó giai đoạn trước mắt tập trung vào phát triển du lịch. Theo đó, du lịch kinh tế đêm được tập trung ở 2 nhóm đó là, nhóm sản phẩm gắn với văn hóa cộng đồng, vui chơi giải trí và nhóm sản phẩm gắn với các chương trình văn hóa nghệ thuật.
  • Hướng đến phát triển du lịch xanh bền vững
    3 tháng trước Du lịch
    Năm 2023 được coi là năm đáng nhớ của du lịch Bình Thuận khi có những bứt phá với những dấu ấn tăng trưởng ngoạn mục. Đặc biệt, sau những chuỗi hoạt động thành công khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia đã tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp xã hội, huy động sức mạnh cộng đồng trong việc thúc đẩy du lịch phục hồi nhanh và phát triển bền vững, nâng cao quyết tâm phát triển du lịch xanh - bền vững - thân thiện với môi trường của tỉnh.
  • Đón gần 197.000 lượt khách tham quan bảo tàng
    3 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Năm 2023, Bảo tàng tỉnh đón gần 197.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu văn hóa, lịch sử, đạt 121% kế hoạch đề ra.
  • Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch
    3 tháng trước Chính trị
    BTO-Sáng 3/1/2024, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành VHTT&DL. Chương trình được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo hội nghị.
  • Đón gần 6,3 triệu lượt khách đến Phan Thiết
    3 tháng trước Du lịch
    Năm 2023, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP. Phan Thiết ước đạt gần 6,3 triệu lượt, tăng 20% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách nước ngoài khoảng 200.000 lượt, lượng khách tăng gấp 1,5 lần so cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu năm 2023 ước khoảng 14.800 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ năm 2022.
  • Đa Mi - mùa du khách tìm về
    4 tháng trước Du lịch
    Nắng mai tràn ngập trên mặt hồ, trên những hòn đảo nhỏ xanh tươi, xua tan những áng sương mờ ảo lảng bảng trên lòng hồ Hàm Thuận, một chút se lạnh cho khách lữ hành cảm giác mùa đông đã đến…
  • Khu Di tích tháp Pô Sah Inư: Chuẩn bị chu đáo đón khách tham quan dịp tết
    4 tháng trước Du lịch
    Năm nay dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày (30, 31/12/2023 và 1/1/2024), dự kiến lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh sẽ tăng mạnh. Nắm bắt trước tình hình và nhu cầu của khách, Ban quản lý di tích tháp Pô Sah Inư (thuộc Bảo tàng tỉnh) đang khẩn trương chỉnh trang điểm đến, sẵn sàng phục vụ du khách.
  • Thu hút du khách cho mùa nghỉ lễ cuối năm
    4 tháng trước Du lịch
    Mùa khách quốc tế tại Bình Thuận được bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Không chỉ tận dụng lợi thế về thiên nhiên như: nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp nổi tiếng, khí hậu ấm áp, văn hóa truyền thống đặc trưng, giao thông đối ngoại dần được hoàn thiện, ngành du lịch tỉnh còn hướng đến xây dựng nhiều sản phẩm, làm mới dịch vụ, sân chơi để “níu chân” du khách, nhất là khách ở các thị trường khó tính.
  • Mùa hoa tràm nở
    4 tháng trước Du lịch
    Nhắc đến Mũi Né - Phan Thiết, người ta sẽ nghĩ ngay đến một vùng đất du lịch với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, tất cả hòa quyện tạo nên vẻ đẹp lung linh thơ mộng. Nhưng về vùng đất nắng và gió vào những ngày cuối năm này, còn có những cung đường tuyệt đẹp, nơi mỗi mùa trong năm lại mang một sắc màu quyến rũ.
  • Đường dây nóng “gỡ rối” cho du khách
    4 tháng trước Du lịch
    Thời gian qua, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Thuận đã tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách đến với du lịch Bình Thuận. Vào những mùa cao điểm của du lịch đón khách, đường dây nóng hỗ trợ du khách được phát huy tác dụng tối đa, đã mang đến cảm tình trong lòng du khách.
  • Công viên Đồi Dương – Thương Chánh: Nơi dạo chơi của du khách
    4 tháng trước Du lịch
    Công viên Đồi Dương nằm nép mình bên bờ biển với hàng dương xanh rì rào trong gió. Nắng, biển mặn và cát trắng nằm giữa lòng phố thị nên là điểm lý tưởng thu hút hàng triệu lượt khách du lịch tìm đến vui chơi, tắm biển và ngắm cảnh bình minh hay chiều muộn hoàng hôn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO