Theo dõi trên

Đồng bào dân tộc xã vùng cao La Dạ được mùa điều

08/04/2024, 20:27

Thời điểm này, vụ điều năm 2024 ở xã vùng cao La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. So với năm ngoái, cây điều năm nay cho năng suất ổn định, giá thu mua hạt điều tăng, đồng bào địa phương rất phấn khởi.

Ông Xim Miên - Chủ tịch UBND xã La Dạ cho biết, địa phương có diện tích trồng điều khá lớn với trên 540ha, trong đó có hơn 100ha tái canh đang trong giai đoạn sinh trưởng, chưa cho thu hoạch. Năm nay, điều ra hoa đồng loạt, tỷ lệ đậu trái cao nên năng suất ổn định, với từ 2 - 2,5 tấn hạt/ha, bằng vụ điều năm 2023. Sở dĩ năng suất điều ổn định là nhờ chính quyền địa phương quan tâm phối hợp ngành chức năng vận động, hướng dẫn đồng bào áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào khâu chăm sóc; đặc biệt là tăng cường bón phân, phun thuốc vào giai đoạn điều ra hoa, góp phần tăng tỷ lệ đậu trái và trọng lượng hạt…

vlcsnap-2024-04-05-14h35m36s762.png

“Không chỉ năng suất ổn định, giá thu mua hạt điều năm nay tăng nhẹ nên đồng bào hết sức phấn khởi. Từ đầu vụ thu hoạch đến nay, thương lái đến vườn mua với giá dao động từ 26 - 27.000 đồng/kg hạt, tăng 1.000 đồng/kg so với năm 2023. Với mức giá này, cộng năng suất thực thu mỗi ha đồng bào thu nhập từ 52 - 67 triệu đồng, trừ chi phí vẫn còn lãi khá cao…”. Ông Xim Miên - Chủ tịch UBND xã La Dạ chia sẻ thêm. Đối vối xã vùng cao La Dạ, điều là 1 trong những cây trồng truyền thống, gắn bó lâu đời với đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Trước năm 2020, năng suất điều luôn bấp bênh do đồng bào chưa chú ý đầu tư chăm sóc, một số diện tích già cỗi không được tái canh, dẫn đến sản lượng thấp, thu nhập giảm, đời sống đồng bào thêm phần khó khăn. Vụ điều năm nay tuy năng suất không quá cao, giá cả tăng không đáng kể nhưng cũng đủ cải thiện thu nhập cho đồng bào, giúp họ có thêm điều kiện đầu tư chăm sóc, cải tạo vườn, tái canh những diện tích điều già cỗi để cây trồng thế mạnh này phát sinh lợi nhuận, cho thu nhập ổn định trong những vụ tiếp theo.

vlcsnap-2024-04-05-14h36m50s779.png

LINH NGUYỄN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bình Thuận quyết liệt kiểm soát tàu “3 không”
Là một trong những tỉnh có số lượng tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm và không giấy phép khai thác thủy sản) nhiều nhất nước với hơn 2.000 chiếc, đã gây khó khăn trực tiếp cho việc kiểm soát, xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, Bình Thuận là tỉnh đã tiên phong hoàn thành việc đăng ký tạm thời số lượng lớn tàu “3 không” - là một trong những khuyến cáo quan trọng mà đoàn Thanh tra EC sẽ kiểm tra lần 5 sắp tới đây.
Nổi bật
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024): Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng
Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Đảng và Nhân dân ta luôn nhớ tới đồng chí, nhớ tới những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, nhớ tới người Cộng sản bất khuất, kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng bào dân tộc xã vùng cao La Dạ được mùa điều